
Nước lũ sông Bùi dâng cao gây ngập nhiều khu vực ở xã Xuân Mai
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Thành phố Hà Nội có địa hình khá đa dạng với vùng đồng bằng, trung du đồi núi thấp và vùng núi cao. Hà Nội cũng nằm hoàn toàn trong lưu vực sông Hồng và sở hữu mạng lưới sông ngòi dày đặc (sông Hồng, sông Đáy, sông Đuống, sông Tích, sông Bùi...) nên thường xuyên chịu áp lực lớn từ mực nước lũ và hiện tượng lũ rừng ngang.
Thống kê giai đoạn 2020 - 2025 cho thấy, thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan, khốc liệt. Năm 2024, bão số 3 (Yagi) và mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại nghiêm trọng khiến 9 người chết, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng và hơn 130.000 cây xanh bị gãy đổ. Đến năm 2025, các đợt bão số 10, 11 tiếp tục gây ngập úng trên 15.000 ngôi nhà, thiệt hại kinh tế ước tính hơn 600 tỉ đồng.
Phương án mới đã đánh giá toàn diện năng lực hạ tầng phòng, chống thiên tai hiện tại. Cụ thể, Hà Nội có hệ thống đê điều dài hơn 626 km, 581 hồ đập, 2.046 trạm bơm cùng mạng lưới quan trắc hiện đại gồm 1 trạm khí tượng, 3 trạm thủy văn cơ bản và 17 trạm đo mưa tự động. Lưới điện và hệ thống viễn thông phủ sóng 100% xã, phường, đảm bảo thông tin chỉ đạo luôn thông suốt.
Dù vậy, thành phố vẫn đối mặt với một số khó khăn, điểm yếu như 5 trọng điểm đê điều xung yếu cấp thành phố, 22 vị trí xung yếu cấp xã, nhiều công trình thủy lợi xuống cấp cần sửa chữa, cùng tình trạng một bộ phận người dân và cán bộ cấp xã còn có tâm lý chủ quan.
Trên cơ sở đó, phương án đề ra các kịch bản dự báo chi tiết: bão đề phòng từ cấp độ 3 đến cấp độ 5; mưa lớn đề phòng từ cấp độ 1 đến cấp độ 4; lũ, ngập lụt chuẩn bị kịch bản ứng phó từ cấp 1 đến cấp 5.
UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương rà soát lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng ứng phó hiệu quả nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão năm 2026.
* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường










Bình luận (0)