Đây là một công trình trọng điểm của TP Hà Nội trong kế hoạch 2001 - 2005, nhưng cho đến nay công tác giải phóng mặt bằng 7,2 ha đất “xóm liều” đã không hoàn thành, ngược lại gần 700 hộ dân đã tăng lên thành gần 1.000 hộ và là điểm “nóng” về tệ nạn ma túy, mại dâm trong thành phố. Sau khi nghiêm khắc phê bình Ban lãnh đạo (cũ) của UBND quận Đống Đa buông lỏng quản lý, không hoàn thành nhiệm vụ, Chủ tịch Nguyễn Quốc Triệu yêu cầu Ban lãnh đạo mới phải tổ chức lại công tác cán bộ, siết chặt vấn đề quản lý, tăng cường công tác vận động tuyên truyền, áp dụng cơ chế mới về tái định cư, học tập kinh nghiệm giải tỏa “xóm liều” Thanh Nhàn (Q.Hai Bà Trưng) để năm 2006 phải giải tỏa dứt điểm “xóm liều” bãi rác Thành Công và xây dựng công viên.
Việt Chiến
Bình luận (0)