Hà Nội nâng chất cầu thủ trẻ với giải đấu U.18 quốc tế tại Hàn Quốc

07/11/2022 13:24 GMT+7

Đội U.18 Hà Nội sẽ lên đường dự giải trẻ quốc tế châu Á lần thứ 3 tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 10.11 đến 16.11 với mục tiêu giúp cho lứa cầu thủ trẻ sinh từ 2004 đến 2005 này có cơ hội nâng chất để trở thành nguồn kế thừa xứng đáng cho đội lớn trong tương lai.

Ông Nguyễn Giang Đông, Giám đốc đào tạo trẻ của CLB Hà Nội đồng thời là trưởng đoàn U.18 đi Hàn Quốc thổ lộ:” Trong những năm qua Hà Nội kiên trì làm trẻ và chúng tôi tự hào với những lứa đầu tiên chất lượng giờ trở thành những trụ cột xứng đáng của quốc gia như Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Phạm Tuấn Hải.

Ông Nguyễn Giang Đông (giữa) trưởng đoàn U.18 Hà Nội

Đại Nội

Nhưng phải nói là lứa U.21 và U.19 gần đây dù vẫn có những nỗ lực nhất định nhưng để tìm ra gương mặt nổi trội khẳng định được chỗ đứng như đàn anh thì vẫn còn ít. Chính vì vậy chúng tôi có chủ trương thời gian tới là phải nâng chất dàn cầu thủ đang có giúp họ trui rèn với nhiều giải đấu hơn, đá quốc tế càng tốt bằng việc tạo cơ hội cho họ được cọ xát nhiều. Vừa rồi chúng tôi đã tham gia giải hạng ba đá với các đội như Luxury Hạ Long, Vị Trí Vàng Kon Tum, Sông Lam Nghệ An, Công an Nhân dân... cũng thấy được ít nhiều những điểm mạnh yếu của lứa U.18 đang có. Và sắp tới đây chúng tôi tham gia giải trẻ ở Hàn Quốc với nhiều đội bóng của quốc gia này, 2 đội đến từ Thái Lan với hy vọng sẽ tạo được sức bật tốt hơn để từ đó giúp các em học hỏi để thực sự tiến bộ”.

HLV Dương Hồng Sơn sẽ dẫn dắt đội U.18 Hà Nội dự giải

VFF

Đội U.18 Hà Nội ngoài ông Giang Đông dẫn dắt sẽ do HLV Dương Hồng Sơn chịu trách nhiệm về chuyên môn sẽ lên đường vào đầu tuần này tham dự giải đấu có 10 đội. Hà Nội nằm ở bảng B sẽ lần lượt gặp đội Seogwipo là đội trẻ của một thành phố ở tỉnh Jeju Hàn Quốc (14 giờ ngày 10.11), sau đó gặp JSE Thái Lan (14 giờ ngày 11.11), trận thứ ba gặp Geochang FC là đội bóng một huyện ở tỉnh Gyeongsang Nam, (14 giờ ngày 12.11), trận thứ tư gặp Daeki High School (14 giờ ngày 13.11).

U.18 Hà Nội (phải)

Đại Nội

Lượt cuối Hà Nội nghỉ thi đấu, sau đó tùy kết quả trong bảng sẽ đấu đối xứng với các đội cùng vị trí ở bảng A để xếp hạng vào ngày 16.11. Ví dụ Hà Nội xếp nhất bảng B sẽ gặp nhất bảng A tranh vô địch, xếp nhì bảng B sẽ gặp nhì bảng A tranh hạng ba, thứ ba thì sẽ gặp hạng ba bảng A tranh hạng 5-6, tương tự như vậy. Bảng A có PT Prachuap Thái Lan, Yanagigaura, Seogwipo Center, Seosan FC, Jeju Jeil High School.

Trận U.18 Hà Nội gặp Vị Trí Vàng Kon Tum ở giải hạng ba

VFF

Theo ông Nguyễn Giang Đông mật độ thi đấu tại giải rất dày, mỗi ngày một trận đá lúc 14 giờ địa phương tức 12 giờ (giờ Việt Nam) cũng rất căng cho toàn đội. Nhưng ông hy vọng những cái tên trẻ sinh 2004-2005 như Nguyễn Trung Thành, Lê Văn Hà, Nguyễn Hà Anh Tuấn, Lê Trí Phong, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Long Nhật, Nguyễn Sỹ Đức, Trần Văn Vẫn, Vi Văn Dung hay Đậu Ngọc Mạnh từng có mặt trong đội hình vô địch U.19 quốc gia sẽ nỗ lực và phân phối sức tốt để không chỉ để trui rèn tốt mà còn thể hiện trước đối thủ một cách tự tin nhất. Ông Giang Đông cũng cho biết đội không đặt chỉ tiêu thành tích, quan trọng là giúp các em chơi bóng và cống hiến hết mình đạt kết quả thì tốt còn không thì cũng xem đó là một cơ hội quý báu để trưởng thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.