Hà Nội: Nhân viên điện lực phát loa trong đêm, kêu gọi người dân tiết kiệm điện

05/06/2023 09:51 GMT+7

Ngoài việc tuyên truyền, vận động người dân tiết kiệm điện, nhân viên điện lực Q.Hoàng Mai (Hà Nội) còn vào tận nhà người dân kêu gọi tắt các thiết bị điện không cần thiết như đèn led, đèn trang trí, biển quảng cáo cỡ lớn...

Những ngày gần đây, vào giờ cao điểm của buổi tối, một số nhân viên điện lực thuộc Đội Quản lý điện 1 (Công ty Điện lực Hoàng Mai) buộc loa kéo vào xe máy chạy khắp các tuyến đường phố, ngõ ngách phát loa tuyên truyền, kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm điện.

Hà Nội: Nhân viên điện lực phát loa, kêu gọi người dân tiết kiệm điện trong đêm - Ảnh 1.

Anh Thái Văn Biên (bên phải) và đồng nghiệp chuẩn bị loa đi tuyên truyền

NGUYÊN QUANG

Mỗi ca tuyên truyền kéo dài trong khoảng 2 giờ (từ khoảng 20 giờ đến 22 giờ). Hệ thống loa tự chế được chằng cố định trên xe máy của một nhân viên. Không chỉ phát loa tuyên truyền, những nhân viên này còn vào tận nhà dân kêu gọi tắt các thiết bị điện không cần thiết như đèn led, đèn trang trí, biển quảng cáo cỡ lớn... để tiết kiệm điện.

Anh Thái Văn Biên, nhân viên Đội Quản lý điện 1, cho biết mùa hè năm nay quá đặc biệt, do nắng nóng, khô hạn nên việc cung ứng điện gặp nhiều khó khăn. "Chúng tôi phải đi tuyên truyền đến từng khách hàng chung tay cùng với công ty điện lực để tiết kiệm điện, đảm bảo lưới điện vận hành ổn định", anh Biên nói.

Hà Nội: Nhân viên điện lực phát loa, kêu gọi người dân tiết kiệm điện trong đêm - Ảnh 2.

Anh Biên buộc loa kéo vào xe máy chạy khắp các tuyến đường phố, ngõ ngách phát loa tuyên truyền, kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm

NGUYÊN QUANG

Theo anh Biên, trong quá trình đi tuyên truyền, anh nhận thấy được nhiều người dân ủng hộ, thông cảm với ngành điện. Tuy nhiên, cũng có một số người không hài lòng bởi nó ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ nên chỉ tắt điện cho có và tắt đi rồi lại bật lại một số bóng đèn.

Nhân viên điện lực Q.Hoàng Mai chia sẻ, mỗi ngày, họ đi vận động, tuyên truyền cho người dân tiết giảm điện trong giờ cao điểm từ 10 giờ đến 14 giờ và từ 20 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

Hà Nội: Nhân viên điện lực phát loa, kêu gọi người dân tiết kiệm điện trong đêm - Ảnh 3.

Vận động các hộ dân tắt các thiết bị điện không cần thiết như đèn led, đèn trang trí, biển quảng cáo cỡ lớn... để tiết kiệm điện

NGUYÊN QUANG

Tối 4.6, sau khi được nhân viên điện lực phân tích về tình trạng thiếu điện, anh Lê Quang Đức (20 tuổi, chủ cửa hàng điện thoại trên phố Tân Mai, Q.Hoàng Mai) đã tắt biển quảng cáo, đèn led, bóng sáng cỡ lớn trước cửa hàng.

Anh Đức cho biết, khi tắt quảng cáo sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh bởi nhiều người nghĩ rằng quán đã đóng cửa. Tuy nhiên, thành phố đang thiếu điện nên chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương này.

Hà Nội: Nhân viên điện lực phát loa, kêu gọi người dân tiết kiệm điện trong đêm - Ảnh 4.

Những biển quảng cáo đã được tắt sau khi nhân viên điện lực rời đi

NGUYÊN QUANG

Trước đó, ngày 22.5, Bộ Công thương đã tổ chức Hội nghị tiết kiệm điện và phát động tiết kiệm điện trên toàn quốc.

Theo Bộ Công thương, biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino gây ra tình trạng hạn hán, thiếu nước kéo dài, làm cho lưu lượng nước về các hồ thủy điện trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đều giảm mạnh so với cùng kỳ nhiều năm, ảnh hưởng lớn đến khả năng phát điện của các nhà máy thuỷ điện.

Các hồ thủy điện khu vực miền Bắc tiếp tục có nước về kém. Tính đến ngày 11.5, 12/12 hồ thủy điện lớn có lưu lượng nước về hồ rất kém, tần suất nước về nhiều hồ kém nhất trong 100 năm qua. Trong tháng 4 và đầu tháng 5, nước về các hồ chỉ đạt dưới 50% trung bình nhiều năm (TBNN); một số hồ chỉ đạt 20% so với TBNN, gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng cho các hồ thủy điện.

Theo dự báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), việc vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm nắng nóng (từ tháng 5 - 7) sẽ rất khó khăn. Đặc biệt, hệ thống điện miền Bắc phải đối mặt với tình trạng không đáp ứng được phụ tải đỉnh của hệ thống với công suất thiếu hụt lớn nhất khoảng từ 1.600 - 4.900 MW.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.