Hà Nội phá đường dây cá độ 600 tỉ đồng, thu hàng trăm kg pháo nổ

Trần Cường
Trần Cường
06/12/2022 12:15 GMT+7

Công an TP.Hà Nội vừa phá đường dây cá độ bóng đá 600 tỉ đồng, bắt 9 nghi phạm để phục vụ điều tra. Quá trình triệt phá, công an thu hơn 200 kg pháo nổ và hàng trăm viên đạn sử dụng cho súng quân dụng.

Trưa 6.12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an TP.HCM phá đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn, tạm giữ hình sự 9 nghi phạm để làm rõ các hành vi “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc”, “tàng trữ hàng cấm” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

9 nghi phạm bị tạm giữ

trần cường

Trong các nghi phạm, PC02 Công an TP.Hà Nội xác định Lê Văn Thắng (52 tuổi, trú xã Kim Nỗ, H.Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Thành Nam (35 tuổi, trú xã Phù Lỗ, H.Sóc Sơn, Hà Nội) là 2 người cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Văn Thắng còn được gọi là Thắng “đấu” không có nghề nghiệp ổn định, có quan hệ xã hội phức tạp và sở hữu nhiều tài sản giá trị cao. Thắng mở công ty tài chính Thắng Lan để núp bóng cho vay lãi, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công an xác định Thắng và Nam đứng ra lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài như bong88.com, sasa889.com, sau đó chia cắt thành các trang nhỏ cho 3 nghi phạm khác quản lý. 3 nghi phạm này sau đó tiếp tục chia nhỏ thành các tài khoản cho khách cá cược.

Tang vật của vụ án được đóng thành các thùng lớn

trần cường

Ngoài việc tổ chức cá độ bóng đá, nhóm của Thắng và Nam còn trực tiếp làm đầu tổng nhận số lô, số đề từ các đại lý để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh lô, đề.

Để hoạt động phi pháp, Thắng và đàn em sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Zalo, Messenger Facebook để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện sẽ thu hồi lại dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn.

Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2021 đến nay. Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỉ đồng/ngày. Ước tính đến nay, tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của đường dây là khoảng 600 tỉ đồng.

Sau khi xác lập chuyên án, ngày 3.12, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Công an TP.HCM huy động 118 cán bộ chiến sĩ triển khai 9 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 9 nghi phạm.

Quá trình khám xét, công an thu giữ 12 điện thoại di động, hơn 100 viên đạn sử dụng cho súng quân dụng, hơn 200 kg pháo nổ, 2 ô tô hạng sang, 3 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.