UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 348/KH-UBND về việc tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) đối với sản phẩm trồng trọt trên địa bàn.

Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm
ẢNH: LÊ LÂM
Kế hoạch nhằm triển khai chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ về quản lý ATTP nông sản xuất khẩu sang EU và kế hoạch ATTP chung của Thủ đô năm 2026.
Mục đích chính của kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất và kim loại nặng trong nông sản; bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong nước và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.
Các hoạt động kiểm tra, hậu kiểm và giám sát sẽ được thực hiện trọng tâm từ tháng 8 - 12.2026, tập trung vào các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản phẩm chủ lực (rau, củ, trái cây, chè, gạo...), chợ đầu mối, chợ dân sinh cũng như các sản phẩm có khả năng tham gia chuỗi xuất khẩu sang thị trường EU.
Theo kế hoạch, thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển và chuẩn hóa thông tin các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; từng bước số hóa dữ liệu kết nối thông tin kiểm tra, giám sát nhằm phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc hai chiều từ vùng sản xuất đến tiêu thụ.
Đối với các mẫu nông sản vi phạm chỉ tiêu ATTP, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Nếu sản phẩm vi phạm từ các tỉnh khác đưa về, Hà Nội sẽ thông báo cho địa phương liên quan để phối hợp xử lý.
UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện. Sở Y tế chịu trách nhiệm kiểm soát thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin trường học; Sở Công thương kiểm soát tại siêu thị, hệ thống phân phối.
Bên cạnh đó, Công an thành phố được giao tập trung đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, kém chất lượng. UBND các xã, phường trực tiếp rà soát, kiểm tra các cơ sở trên địa bàn.
* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.










Bình luận (0)