Hà Nội thêm 133 ca mắc Covid-19, các ổ dịch diễn biến phức tạp

Mai Hà
Mai Hà
05/11/2021 19:09 GMT+7

Số ca Covid-19 mắc mới tại Hà Nội tiếp tục tăng cao trong hôm nay 5.11, với 133 ca, trong đó có 61 ca cộng đồng.

Tối 5.11, Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca Covid-19 mắc mới tại thành phố trải rộng trên địa bàn 20/30 quận, huyện của thủ đô.

Chợ Ninh Hiệp, H.Gia Lâm bị phong tỏa

đậu tiến đạt

Phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: chợ Ninh Hiệp (H.Gia Lâm) ghi nhận tới 46 ca, thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng, H.Mê Linh) thêm 31 ca, P.Phú La (Q.Hà Đông) thêm 18 ca, P.Lê Đức Thọ (Q.Mỹ Đình) và đường Trần Quang Diệu (P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa) đều thêm 3 ca; đường Bưởi (P.Cống Vị, Q.Ba Đình) và Sài Sơn (TT.Quốc Oai) đều thêm 1 ca.

Trong đó, 61 ca cộng đồng phát sinh tại chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp với 22 ca, ổ dịch Phú La với 14 ca và từ chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt...

Hà Nội: Người tới 12 chợ, quán ăn, cà phê tại 7 quận có ca Covid-19 cần liên hệ y tế ngay

Tính đến chiều tối nay, thành phố đã ghi nhận 10 chùm ca bệnh, ổ dịch phức tạp. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội hôm nay cũng phát thông báo khẩn tìm người đến nhiều hàng quán tại 7 quận: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Tây Hồ, Cầu Giấy.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4 đến nay) là 4.825 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.862 ca, số mắc đã được cách ly là 2.963 ca.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.