Hà Nội thông tin về việc bầu phó chủ tịch UBND thành phố

09/03/2023 18:58 GMT+7

Chánh văn phòng UBND TP.Hà Nội cho biết, theo quy định, thành phố có không quá 5 phó chủ tịch, chưa bao gồm cán bộ T.Ư luân chuyển về. Tại kỳ họp HĐND, Hà Nội sẽ xem xét về công tác nhân sự.

Chiều 9.3, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 của UBND TP.Hà Nội, báo chí đã đặt câu hỏi về việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bầu nhân sự vào vị trí phó chủ tịch UBND thành phố.

Hà Nội thông tin về việc bầu sẽ thêm Phó chủ tịch UBND thành phố - Ảnh 1.

Chánh văn phòng UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại buổi họp báo

NGUYỄN TRƯỜNG

Câu hỏi đặt ra là, sau khi ông Chử Xuân Dũng bị bắt, TP.Hà Nội có bầu thêm nhân sự phụ trách lĩnh vực ông Chử Xuân Dũng để lại hay không? Nếu có thì bao giờ sẽ bầu và việc bầu thêm có đúng quy định do Bộ Nội vụ ban hành?

Trả lời câu hỏi này, ông Trương Việt Dũng, Chánh văn phòng UBND TP.Hà Nội, cho biết theo quy định, số lượng phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội không quá 5 người, chưa bao gồm cán bộ điều động từ T.Ư về. Hiện, UBND TP.Hà Nội có 5 phó chủ tịch, trong đó một người do T.Ư luân chuyển về.

Do đó, tại kỳ họp diễn ra ngày mai 10.3, HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét về công tác nhân sự. "Nội dung này (bầu thêm phó chủ tịch UBND thành phố - PV) đang thực hiện theo đúng quy trình, đúng quy định", ông Dũng nói và cho biết, TP.Hà Nội đã xin ý kiến các cơ quan T.Ư. UBND TP.Hà Nội sẽ có không quá 6 phó chủ tịch.

Trước đó, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 7 người, gồm Chủ tịch (đầu nhiệm kỳ là ông Chu Ngọc Anh) và 6 phó chủ tịch là Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Chử Xuân Dũng.

Đến tháng 6.2022, ông Chu Ngọc Anh bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến "đại án Việt Á". Sau đó, ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Cuối năm 2022, ông Chử Xuân Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án "chuyến bay giải cứu"; lĩnh vực ông Dũng phụ trách được phân công cho 2 phó chủ tịch khác.

Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội hiện nay gồm Chủ tịch Trần Sỹ Thanh và 5 phó chủ tịch: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.