Hà Nội thực hiện ca ghép thận đầu tiên

30/12/2013 06:00 GMT+7

Bệnh viện (BV) Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội vừa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên trên người với sự hỗ trợ của các chuyên gia của BV 103.

Người được ghép thận là Q.T.H. (nữ, 29 tuổi, ở Vũ Thư, Thái Bình). Thận hiến được lấy từ mẹ đẻ của bệnh nhân, 49 tuổi. Từ tháng 2.2013, bệnh nhân H. được chẩn đoán suy thận mãn độ 3, được điều trị nội khoa nhưng bệnh tiến triển suy thận mạn giai đoạn 4, có nguyện vọng ghép thận tại BV Xanh Pôn.

Ca ghép được thực hiện sáng 28.12 và kết thúc sau hơn 3 giờ phẫu thuật. Đến chiều 29.12, bệnh nhân có tiến triển tốt, thận ghép hoạt động: đã có nước tiểu, các chỉ số suy thận giảm rõ rệt. Hiện cả nước đã có 14 cơ sở y tế thực hiện ghép thận, chi phí khoảng 250-300 triệu đồng/ca ghép.

Theo PGS-TS Nguyễn Công Tô, Phó Giám đốc BV Xanh Pôn, bệnh nhân H. được miễn toàn bộ chi phí.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.