Hà Nội 'thúc' Sở TN-MT giải quyết dứt điểm vụ đấu giá 3 mỏ cát 1.700 tỉ

21/08/2024 11:00 GMT+7

Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở TN-MT Hà Nội khẩn trương giải quyết dứt điểm nội dung đã được Chính phủ, TP.Hà Nội nêu ra trong vụ đấu giá 3 mỏ cát trúng giá 1.700 tỉ đồng.

Trước đó, liên quan đến vụ 3 doanh nghiệp trúng đấu giá 3 mỏ cát với tổng số tiền 1.700 tỉ đồng ở Hà Nội, hồi tháng 6 vừa qua, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã có ý kiến chỉ đạo, trong đó, giao Sở TN-MT Hà Nội thực hiện dứt điểm các nhiệm vụ được UBND TP.Hà Nội giao tại nhiều văn bản; báo cáo kết quả trước ngày 2.7.

Hà Nội 'thúc' Sở TN-MT giải quyết dứt điểm vụ đấu giá 3 mỏ cát 1.700 tỉ- Ảnh 1.

Phiên đấu giá 3 mỏ cát tại Sở TN-MT Hà Nội vào tháng 11.2023

ẢNH: HOÀNG PHONG

Tuy nhiên, đến nay, UBND TP.Hà Nội chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Sở TN-MT.

Vì vậy, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Sở TN-MT khẩn trương giải quyết dứt điểm việc thực hiện Công điện số 1087/CĐ-TTg ngày 11.11.2023 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được thành phố giao, yêu cầu hoàn thành trong tháng 8.

Được biết, hồi tháng 7, Sở TN-MT Hà Nội đã có báo cáo sơ bộ về việc thực hiện nhiệm vụ do TP.Hà Nội chỉ đạo.

Trong báo cáo, Sở TN-MT cho biết, ngày 21.6, sở đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp, Thanh tra Bộ Tư pháp, Cục bổ trợ Tư pháp để được hướng dẫn thực hiện quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Đồng thời, có văn bản gửi Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội nhằm làm rõ một số nội dung báo cáo thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng.

"Do đây là nội dung phức tạp, cần thận trọng và xin ý kiến hỗ trợ, xác minh của các bộ, ngành liên quan nên Sở TN-MT đang tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ quá trình lựa chọn nhà thầu tham gia tổ chức đấu giá", Sở TN-MT Hà Nội báo cáo và cho biết sau khi nhận được ý kiến hướng dẫn từ các cơ quan nêu trên sẽ tổng hợp, báo cáo thành phố.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tháng 11.2023, Sở TN-MT Hà Nội tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát, gồm: Châu Sơn (H.Ba Vì), Tây Đằng - Minh Châu (H.Ba Vì) và Liên Mạc (Q.Bắc Từ Liêm). Kết quả, giá cuối cùng trúng đấu giá 3 mỏ cát lên tới gần 1.700 tỉ đồng, gấp 70 lần mức khởi điểm, đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Sau đó, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát toàn bộ quy trình đấu giá, không để tổ chức, cá nhân lợi dụng sơ hở trong quản lý để trục lợi, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng hồi tháng 5.2024, TP.Hà Nội nhận định, việc 3 mỏ cát trúng đấu giá số tiền 1.700 tỉ đồng là cao bất thường, thậm chí tác động xấu đến an ninh kinh tế và trật tự xã hội

Cạnh đó, vốn chủ sở hữu của 3 doanh nghiệp nhỏ hơn 30% giá trúng đấu giá, nhỏ hơn 30% tổng vốn đầu tư của dự án khai thác khoáng sản mà đơn vị phải lập sau khi trúng đấu giá. Do vậy, Hà Nội cho rằng, 3 đơn vị này không đủ điều kiện cấp phép theo quy định nên yêu cầu Sở TN-MT xử lý kết quả đấu giá. Đồng thời, giao sở này tổ chức đấu quyền khai thác khoáng sản đối với 3 mỏ cát; báo cáo kết quả trước ngày 12.6.

Trong khi đó, các doanh nghiệp cho rằng đã tham gia và trúng đấu giá 3 mỏ cát với tổng số tiền 1.700 tỉ đồng là hoàn toàn đúng quy định của luật nên đề nghị UBND TP.Hà Nội phê duyệt kết quả trúng đấu giá, bàn giao 3 mỏ cát để thực hiện các bước tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.