Ngày 5.2, Văn phòng UBND TP.Hà Nội thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh về phương án bổ cập nước vào sông Tô Lịch nhằm cải thiện môi trường.

Hà Nội đang triển khai nhiều biện pháp "hồi sinh" sông Tô Lịch
ẢNH: PHẠM LINH
Trong văn bản thông báo, Chủ tịch Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát toàn bộ các cửa xả nước thải dọc sông Tô Lịch để bổ sung hệ thống cống thu gom triệt để nước thải 2 bên sông Tô Lịch về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
Yêu cầu nghiên cứu xây dựng các đập dâng trên sông Tô Lịch, bao gồm đập chữ T tại ngã ba sông Tô Lịch gần chùa Long Quang (H.Thanh Trì) và các đập cao su giữ mực nước trên sông để bổ sung vào dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đang triển khai.
Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thực hiện ngay việc nạo vét tổng thể sông Tô Lịch, cơ bản hoàn thành trong tháng 8.
Nghiên cứu lấy nước hồ Tây bổ cập cho sông Tô Lịch
Đối với việc bổ cập nước vào sông Tô Lịch, trong thời gian tới, Chủ tịch Hà Nội giao UBND Q.Tây Hồ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến về việc bổ cập nước sông Hồng vào sông Tô Lịch. Đồng thời khẩn trương đề xuất phương án sử dụng nguồn nước từ sông Hồng và nguồn nước sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải hồ Tây để bổ cập nước cho hồ Tây (qua hồ trung gian là hồ Sen) đảm bảo không ảnh hưởng đến hệ sinh thái của hồ Tây.
Giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án lấy nước từ hồ Tây để bổ cập cho sông Tô Lịch trong trường hợp cần thiết để giữ mực nước sông Tô Lịch qua cửa điều tiết hồ Tây A - cống Đõ - mương Thụy Khuê, hoàn thành trong tháng 8.
Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, có hàng trăm cửa xả nước thải, mỗi ngày nhận khoảng 150.000 m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. Để xử lý nước thải 2 bên sông, Hà Nội đã phê duyệt dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, dự kiến hoàn thành năm 2019, nhưng chậm tiến độ và mới vận hành thử nghiệm vào tháng 12.2024 vừa qua.
Để "hồi sinh" sông Tô Lịch, năm 2024, Hà Nội yêu cầu xây dựng dự án khẩn cấp và đặt mục tiêu vào ngày 2.9, dòng sông này sẽ trở thành "dòng sông thơ mộng".
Mới đây, cho ý kiến về dự án khẩn cấp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Hà Nội triển khai ngay dự án bổ cập nước sông Hồng vào Tô Lịch theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm".
Về giải pháp và công nghệ, Phó thủ tướng lưu ý Hà Nội cần nghiên cứu phương án lắng, lọc nước sông Hồng để giảm lượng phù sa bồi lắng, sử dụng hiệu quả nguồn nước sau khi đã được xử lý. Thành phố cũng cần nghiên cứu đánh giá tác động, có giải pháp bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng kỹ thuật tại khu vực lấy nước và dọc theo tuyến có công trình đi qua.
Bình luận (0)