Hà Nội xuyên đêm chặt hạ, đánh chuyển hơn 600 cây xanh trên đường Hoàng Quốc Việt

13/01/2022 06:32 GMT+7

Đêm 12 rạng sáng 13.1, đơn vị thi công tiếp tục chặt hạ, cắt tỉa và đánh chuyển 625 cây xanh trên dải phân cách đường Hoàng Quốc Việt để phục vụ công tác mở rộng lòng đường từ 6 lên 8 làn xe.

Đêm 11 rạng sáng ngày 12.1.2022, gần 30 công nhân cây xanh chia làm 2 mũi thi công tiến hành chặt hạ, đánh chuyển 625 cây xanh, bóng mát trên đường Hoàng Quốc Việt (thành phố Hà Nội).

Đơn vị thi công tiến hành đánh chuyển cây xà cừ sau khi đã cắt gọn cành lá.

vấn tâm

Trong số này có 119 cây cau vua, 207 cây bàng lá nhỏ, 285 cây chẹo, 11 cây xà cừ, 2 cây muồng và 1 cây lát. Để đảm bảo tiến độ, công tác đánh chuyển cây và chặt hạ những cây già cỗi, không còn phù hợp sẽ được thực hiện cả ngày và đêm.

Việc chặt hạ, đánh chuyển cây xanh khá khó khăn và mất thời gian do nhiều cây lớn đã lâu năm, bộ rễ lớn bám chặt vào hệ thống cáp điện ngầm, viễn thông phía dưới.

Các cây được đánh chuyển sẽ phải đánh bầu, tạo bầu để tăng khả năng sống sót sau khi về vườn ươm.

Vấn tâm

“Lực lượng thi công cả ngày lẫn đêm, thực hiện công tác di chuyển cây bóng mát và cây khóm. Hiện nay đã chặt được 28 cây cau vua, di chuyển cắt tỉa được 66 cây chẹo, xà cừ, đánh bầu 48 cây, chở về huyện Quốc Oai được 12 cây. Cắt tỉa được 72 cây cảnh khóm. Theo phương án được duyệt thì chỉ chặt hạ các cây cau vua. Đa số các cây này đều bị già nua, tróc ngọn. Còn lại 299 cây thì thực hiện công tác dịch chuyển.

Tất cả cây đẹp đều được chọn để tái sử dụng vào giải phân cách giữa. Đầu tiên mình phải thực hiện công tác cắt tỉa, đánh bầu, bó bầu. Sau đó mới cẩu vận chuyển về nơi trồng”, ông Ngô Văn Sáng, chỉ huy công trình, cho biết.

Sau khi đánh chuyển cây xanh, đơn vị thi công sẽ tiến hành xén gọn dải phân cách để mở rộng lòng đường Hoàng Quốc Việt.

vấn tâm

Đường Hoàng Quốc Việt có chiều dài gần 3 km, rộng 25 m. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch của thủ đô. Dải phân cách giữa tuyến đường Hoàng Quốc Việt sẽ được thu hẹp từ 8 - 11,5 m xuống còn 4,4 m để mở rộng mặt đường.

“Chúng tôi dự kiến thời gian hoàn thành trong 1 – 1,5 tháng. Kinh phí thực hiện cho công tác này chủ yếu trồng, chăm sóc. Toàn bộ chi phí chuyển, trồng, chăm sóc một năm rồi bàn giao cho TP Hà Nội là 1,7 tỉ đồng.

Công tác an toàn ở công trường dự án xén giải phân cách đường Hoàng Quốc Việt luôn được đảm bảo.

vấn tâm

Đây là hoạt động rất quan trọng vì nó tạo ra mặt bằng để cho công tác xén mở rộng đường, đảm bảo xử lý ùn tắc trong thời gian vừa qua tại tuyến Hoàng Quốc Việt và nhằm đảm bảo công tác bảo tồn cây xanh trên tuyến đường này.

Xén giải phân cách đường Hoàng Quốc Việt là dự án tiếp nối đối với các dự án đã thực hiện, được Sở GTVT cho phép như xén giải phân cách đường Tôn Thất Thuyết, đường Liễu Giai-Văn Cao, để đảm bảo mục đích xử lý ùn tắc giao thông tổng kinh phí đầu tư của dự án này là 20 tỉ đồng”, ông Sáng cho biết thêm.

Sau khi đánh chuyển cây xanh, thu hẹp dải phân cách, mặt đường xe chạy được mở rộng từ 6 làn xe lên 8 làn xe. Theo kế hoạch, dự án xén dải phân cách đường Hoàng Quốc Việt sẽ hoàn thiện trong 90 ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.