Hà Tây lo lắng trước khi “về” Hà Nội

31/03/2008 22:41 GMT+7

Trong cuộc họp HĐND tỉnh Hà Tây sáng qua 31.3, mặc dù 100% đại biểu thông qua chủ trương sáp nhập Hà Tây với Hà Nội, nhưng khá nhiều đại biểu vẫn trình bày những lo lắng chưa được giải đáp.

Không biết công tác chuẩn bị để sáp nhập tỉnh Hà Tây và Hà Nội trên thực tế được các vị lãnh đạo tỉnh Hà Tây chuẩn bị ra sao, nhưng tờ trình do Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra trước cuộc họp HĐND thì quá sơ sài. Tờ trình chỉ có vỏn vẹn hai trang giấy, nêu diện tích, dân số của Hà Nội, của Hà Tây, không có một dòng đánh giá về những thuận lợi và khó khăn của người dân khi sáp nhập, không nêu rõ định hướng phát triển; bức tranh về kinh tế, xã hội Hà Tây hoàn  toàn không được phác thảo.


Đại biểu giơ tay nhưng còn nhiều lo lắng - Ảnh: K.T.L
Hầu hết các ý kiến phát biểu tại hội trường đều bày tỏ những suy tư khi sáp nhập. Đại biểu Nguyễn Đăng Kính, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tây nói: "Chúng ta góp con người, góp đất đai với Hà Nội, để Hà Nội mở rộng hơn, nhưng đề nghị tỉnh phải kiến nghị, làm sao phải quan tâm đến vùng sâu vùng xa của Hà Tây, làm sao cho bà con vùng sâu vùng xa phát triển nhanh hơn". Đại biểu Bùi Xuân Hộ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nói còn một số ý kiến của dân, của cán bộ băn khoăn, không biết Hà Tây về Hà Nội có được lâu không, trong lịch sử cũng đã có nhiều lần sáp nhập rồi lại tách ra. "Hộ nghèo ở Hà Tây còn trên 9%, không biết khi về Hà Nội, sự quan tâm có đến được với vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc của Hà Tây?", ông Hộ nói.

Hà Tây hiện có 2,57 triệu dân, với 14 đơn vị hành chính cấp huyện (trong đó có 2 TP là Hà Đông và Sơn Tây) và 324 xã, phường, thị trấn, trên diện tích 219,7 km2. Theo thông tin từ Báo Hà Tây, năm 2007, toàn tỉnh có 9,65% hộ nghèo (những huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao như: Mỹ Đức 16,73%; Ba Vì 15,42%; Chương Mỹ 15,02%...); số hộ nghèo mới và tái nghèo là 8.772 hộ.

Một số vùng của Hà Tây trước đây từng được sáp nhập về Hà Nội nhưng không phải ở đâu cũng phát triển mạnh như ý muốn. Ông Nguyễn Trường Tiền, đại biểu huyện Chương Mỹ nêu ví dụ: Ở huyện Chương Mỹ có hai xã là Tiên Phương và Phụng Châu, trước đây đã từng tách về huyện Hoài Đức để về Hà Nội từ năm 1979 đến 1991, nhưng khi đó hai xã này đã không được quan tâm gì nhiều, đường sá xấu đi, núi ở khu vực chùa Trầm bị phá nát, đường vào chùa Trăm Gian xuống cấp nghiêm trọng. Hiện nay, Hà Nội dường như quan tâm nhiều đến khu đô thị, các quận nội thành hơn, đó là điều mà người dân ở khu vực nông thôn lo lắng.

Ông Nguyễn Xuân Lĩnh, Phó Ban quản lý các khu công nghiệp, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức thì đề nghị sớm công bố quy hoạch vùng thủ đô, vì nếu không công bố sớm, các huyện, các xã rất khó có căn cứ để làm định hướng phát triển. "Nếu không có quy hoạch vùng thì sẽ phải chờ, sẽ làm chậm quá trình phát triển. Nhưng nếu cho làm thì có thể sẽ trái với quy hoạch vùng, sẽ phải phá bỏ, gây lãng phí", ông Lĩnh nói. Ông cũng cho rằng, được về Hà Nội thì người dân "phải được hơn cái gì, chứ nếu không hơn cái gì thì rất khó ăn khó nói với dân".

Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.