Hà Tĩnh: 8 thuyền cá bị sóng biển đánh chìm, 14 ngư dân may mắn thoát nạn

Phạm Đức
Phạm Đức
24/02/2022 17:20 GMT+7

Trên đường trở về bờ, 14 ngư dân đi trên 8 chiếc thuyền cá đã bị sóng biển đánh chìm rơi xuống biển. Rất may người dân và lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời, hỗ trợ, đưa tất cả vào bờ an toàn.

Chiều 24.2, trao đổi với Thanh Niên, ông Bùi Quốc Sơn, Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, 14 ngư dân địa phương bị sóng biển đánh chìm thuyền đánh cá, rơi xuống biển, vừa được người dân và lực lượng chức năng cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

Người dân xã Thạch Lạc và lực lượng cứu hộ kịp thời ứng cứu 14 ngư dân gặp nạn trên biển

TÂN KỲ

Theo ông Sơn, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày (24.2), 14 ngư dân xã Thạch Lạc đi trên 8 chiếc thuyền ra biển để đánh bắt hải sản gần bờ. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, khi các ngư dân cho thuyền di chuyển vào cách bờ khoảng hơn 100 m thì gặp sóng to, gió lớn. Sau ít phút chống chọi, cả 8 chiếc thuyền bị sóng biển đánh chìm, toàn bộ 14 ngư dân rơi xuống biển.

Một số ngư dân gặp nạn ôm phao cứu hộ, cố gắng bơi vào bờ nhưng do sóng đánh mạnh, thời tiết giá rét khiến họ bị kiệt sức.

Ngư dân gặp nạn được lực lượng chức năng đốt lửa sưởi ấm để hồi sức

TÂN KỲ

Ngay sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, chính quyền xã Thạch Lạc phối hợp Đồn biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) và ngư dân địa phương có mặt tại kịp thời, đưa được toàn bộ 14 ngư dân cùng 8 chiếc thuyền bị chìm vào bờ an toàn.

Lực lượng chức năng đã đốt lửa sưởi ấm ngay tại bãi biển để các ngư dân gặp nạn kịp hồi sức, sau đó tiếp tục hỗ trợ đưa họ về nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.