Hà Tĩnh: Bắt nghi phạm đột nhập tiệm vàng trộm hơn 18 lượng vàng

Phạm Đức
Phạm Đức
07/10/2022 17:47 GMT+7

Nửa đêm, nghi phạm Dương Hoàng Phúc ở Hà Tĩnh đã đột nhập vào tiệm vàng trên địa bàn lấy trộm hơn 18 lượng vàng trị giá gần 1 tỉ đồng rồi bắt xe khách vào miền Nam lẩn trốn.

Ngày 7.10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Dương Hoàng Phúc (26 tuổi, ngụ tại xã Kỳ Tân, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - nghi phạm trộm hơn 18 lượng vàng 24K tại một tiệm vàng trên địa bàn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trộm 18 lượng vàng từ Hà Tĩnh trốn vào miền Nam vẫn không thoát

Tiệm vàng Trung Hiếu nơi xảy ra vụ mất trộm

VĂN HÙNG

Theo tài liệu điều tra và lời khai của Phúc, khoảng 23 giờ ngày 1.10, Phúc leo lên tầng 2 tiệm vàng Trung Hiếu của gia đình chị Hoàng Thị Đề (34 tuổi, ngụ tại P.Hưng Trí, TX.Kỳ Anh) để trộm vàng.

Sau khi đột nhập vào bên trong tiệm vàng, nghi phạm Phúc đã lấy trộm trong tủ kính hơn 183 chỉ vàng 24 (tương đương hơn 18 lượng vàng) trị giá gần 1 tỉ đồng. Sau khi trộm vàng, nghi phạm Phúc bắt xe khách vào miền Nam để lẩn trốn.

Đến sáng 2.10, nhận được đơn trình báo của chủ tiệm vàng Trung Hiếu về vụ mất cắp, Công an TX.Kỳ Anh nhanh chóng vào cuộc điều tra, lập chuyên án để truy bắt thủ phạm.

Phúc bị bắt giữ

VĂN HÙNG

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Ban chuyên án của Công an TX.Kỳ Anh đã tổ chức lực lượng, bắt giữ Dương Hoàng Phúc khi nghi phạm này đang ở trên một chiếc xe khách, đoạn qua địa phận H.Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) để đi vào miền Nam.

Tang vật vụ án

VĂN HÙNG

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TX.Kỳ Anh đã thu giữ được 17 kiềng vàng, 38 dây chuyền vàng, 29 các khối vàng hình tròn, hình con vật và lắc vàng đeo tay.

Hiện Công an TX.Kỳ Anh đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố bị can đối với Dương Hoàng Phúc để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.