Hà Tĩnh cấm biển, người dân chặt hạ cây cối tránh bão số 8

Phạm Đức
Phạm Đức
12/10/2021 16:00 GMT+7

Tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành lệnh cấm biển để ngư dân chủ động ứng phó với bão số 8 (Kompasu). Thời điểm này, người dân trên địa bàn cũng đang thực hiện việc giằng néo nhà cửa, chặt hạ cây cối, tránh thiệt hại khi bão đổ bộ.

Chiều 12.10, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ban hành lệnh cấm biển để ngư dân chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 8.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu chính quyền các địa phương thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi, bắt đầu từ 9 giờ sáng cùng ngày và tổ chức hướng dẫn, sắp xếp nơi neo đậu tránh trú an toàn cho ngư dân.

Tàu thuyền của ngư dân đậu neo đậu chật kín tại âu thuyền Cảng cá Cửa Sót để trú bão số 8

PHẠM ĐỨC

Đồng thời giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Tiểu ban An toàn nghề cá và các địa phương ven biển giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi trong khi thời tiết còn diễn biến phức tạp, bão chưa tan.

Một ngư dân kéo chiếc thuyền đánh cá vào vị trí neo đậu

PHẠM ĐỨC

Theo ghi nhận của Thanh Niên, vào sáng cùng ngày, tại âu thuyền Cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh), đã có hàng trăm tàu thuyền của ngư dân nội và ngoại tỉnh vào neo đậu để tránh trú bão. Người dân tại một số địa phương ven biển cũng đã bắt đầu gia cố lại nhà cửa, chặt hạ cây cối để tránh thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.

Ngư dân đưa tài sản từ thuyền đánh cá lên bờ

PHẠM ĐỨC

Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh cũng đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương kêu gọi tàu, thuyền đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn và bảo vệ các vùng nuôi thủy, hải sản trên địa bàn.

Người dân xã bãi ngang Thạch Kim (H.Lộc Hà) sửa lại mái nhà

PHẠM ĐỨC

Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh cho hay, bão số 8 rất nguy hiểm, bởi dù chưa đổ bộ vào đất liền nhưng bắt đầu từ chiều ngày 13.10, hoàn lưu của bão kết hợp với không khí lạnh đang hoạt động sẽ gây mưa to đến rất to cho Hà Tĩnh. Tổng lượng mưa dự báo từ 150 - 300 mm.

Người dân ở xã Thạch Châu (H.Lộc Hà) chặt hạ cây xanh, giảm thiểu thiệt hại khi bão số 8 đổ bộ

PHẠM ĐỨC

“Để có thể ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão số 8 gây ra, các địa phương, đơn vị cần phải thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, thực hiện nghiêm các công điện, chỉ đạo mà UBND tỉnh đã ban hành. Đồng thời rà soát người dân ở các vùng có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, vùng có khả năng ngập sâu khi có mưa lớn, vùng hạ du các hồ chứa và phương án đảm bảo an toàn cho các hồ chứa, công trình thủy lợi”, ông Bá nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.