Hà Tĩnh chia điểm với SLNA ở trận derby xứ Nghệ

09/10/2022 20:05 GMT+7

Khá đông người hâm mộ đến sân Hà Tĩnh cổ vũ cho trận derby xứ Nghệ giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với SLNA, chứng kiến 2 đội bất phân thắng bại với tỷ số 1-1.

SLNA hụt hơi trong cuộc đua đến ngôi vô địch trong khi Hà Tĩnh phải chạy đua tránh suất rớt hạng. Ngoài việc Quế Ngọc Hải vắng mặt vì thẻ phạt, HLV Nguyễn Huy Hoàng bất ngờ cất 2 ngoại binh Mario, Oseni trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên SLNA vẫn còn đó những ngôi sao như Phan Văn Đức, Xuân Mạnh. Trong khi đó, chủ nhà Hà Tĩnh vẫn ra sân với những gương mặt quen thuộc như Đinh Thanh Trung, Xuân Toàn, Quách Tân, Văn Nam…

Hà Tĩnh (trái) cùng SLNA bất phân thắng bại trên sân Hà Tĩnh

MINH HOÀNG

Trời mưa ảnh hưởng phần nào đến chất lượng của trận đấu. Các cầu thủ Hà Tĩnh nhập cuộc với quyết tâm cao và tạo thế trận tốt hơn. Tuy nhiên cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu lại đến từ SLNA khi Olaha đối mặt thủ môn Quang Tuấn nhưng cú sút của anh bị cản phá.

Phút 26, Xuân Toàn sút xa táo bạo khiến thủ môn Văn Hoàng phải đấm bóng chịu phạt góc. Từ tình huống cố định này, hậu vệ Santos Almeida lên tham gia tấn công đã ghi bàn bằng vai, mở tỷ số cho chủ nhà Hà Tĩnh.

Các cầu thủ Hà Tĩnh ghi bàn trước ở hiệp 1 nhưng bị SLNA cân bằng ở hiệp 2

MINH HOÀNG

Bị dẫn bàn nhưng các cầu thủ SLNA vẫn triển khai tấn công đầy bế tắc. Đội chủ nhà Hà Tĩnh chủ động chơi phòng ngự nhằm bảo vệ thành quả đồng thời phản công nhanh khi có cơ hội. Đội trưởng Đinh Thanh Trung có cơ hội nhân đôi cách biệt cho Hà Tĩnh ở phút 33 nhưng cú sút của anh không thắng được thủ môn Văn Hoàng.

Đầu hiệp 2, Oseni được HLV Nguyễn Huy Hoàng tung vào sân, nhờ đó SLNA chơi tấn công khởi sắc hơn. Tuy nhiên Hà Tĩnh lại là đội có cơ hội ghi bàn mười mươi khi Madeira lừa bóng qua được thủ môn Văn Hoàng nhưng bị hậu vệ SLNA bọc lót giải nguy.

Bàn thắng gỡ hòa 1-1 cũng đến với SLNA ở phút 70 khi Oseni đánh đầu tung lưới thủ môn Quang Tuấn sau đường chuyền đẹp mắt của đồng đội Trần Đình Tiến. Đây cũng kết quả chung cuộc bởi cả SLNA lẫn Hà Tĩnh đều không tận dụng các cơ hội có được trong những phút còn lại.

Với trận hòa 1-1, SLNA có 23 điểm, tiếp tục nằm ở tốp giữa bảng xếp hạng còn Hà Tĩnh cùng 16 điểm với CLB TP.HCM nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Sài Gòn FC xuống cuối bảng xếp hạng với 15 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.