Hà Tĩnh đang rà soát hoạt động trao từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên

Phạm Đức
Phạm Đức
08/10/2021 14:49 GMT+7

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành rà soát số liệu về hoạt động trao từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tại địa phương này trong đợt mưa lũ năm 2020 để cung cấp thông tin cho Bộ Công an.

Chiều nay, 8.10, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho biết tỉnh này vừa nhận được văn bản của Bộ Công an về việc đề nghị phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động trao từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tại địa bàn trong đợt mưa lũ năm 2020.

Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ mà ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh

phạm đức

“Hiện nay đơn vị chúng tôi đang phối hợp với các địa phương trên địa bàn rà soát lại số tiền cụ thể mà ca sĩ Thủy Tiên đã trao từ thiện hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Lúc nào đối soát số liệu xong thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho Bộ Công an”, vị lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, nói.

Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, mỗi người dân được ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ 10 triệu đồng, nhưng người nào có hoàn cảnh khó khăn hơn thì nữ ca sĩ còn trao thêm tiền hoặc trao cho các trường hợp ngoài danh sách mà các địa phương đề xuất lên. Vì vậy, rất khó để nắm được số liệu thống kê chính xác số tiền ca sĩ Thủy Tiên đã trao hỗ trợ cho người dân.

Theo ông Hà Văn Bình, Chủ tịch UBND H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), trong đợt mưa lũ năm 2020, ca sĩ Thủy Tiên đã 2 lần về trao tiền hỗ trợ cho người dân địa phương với tổng cộng số tiền hơn 7,7 tỉ đồng.

“Chúng tôi đang yêu cầu các xã rà soát lại để tổng hợp báo cáo con số chính xác về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh”, ông Bình nói.

Tiếp nhận đơn tố cáo Thủy Tiên, Bộ Công an phối hợp 7 tỉnh miền Trung khẩn trương làm rõ

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trong đợt về Hà Tĩnh để trao tiền từ thiện, ngoài số tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại bởi mưa lũ thì ca sĩ Thủy Tiên còn ủng hộ thêm cho địa phương này 10 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ, mỗi căn nhà trị giá 2 tỉ đồng.

Đặc biệt, có một trường hợp ở xã Tân Lâm Hương (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) còn được ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ 200 triệu đồng do gia đình người này bị mưa lũ cuốn trôi hết tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.