Hà Tĩnh đôn đốc giải ngân vốn giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Phạm Đức
Phạm Đức
05/12/2022 06:28 GMT+7

Ngày 4.12, thông tin từ Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh cho biết dù khối lượng mặt bằng đã bàn giao cho chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn tỉnh đã vượt yêu cầu đề ra nhưng đến nay tiến độ giải ngân nguồn vốn giải phóng mặt bằng (GPMB) của các địa phương vẫn còn khá chậm, khi mới đạt 59,87%.

Đến nay, Bộ GTVT đã bố trí nguồn vốn GPMB cho các địa phương của tỉnh là hơn 1.000 tỉ đồng, trong đó đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi 574 tỉ đồng, đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng 413,3 tỉ đồng và đoạn Vũng Áng - Bùng là 91,3 tỉ đồng. Các địa phương có tuyến cao tốc đi qua đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đạt hơn 81% khối lượng mặt bằng nhưng tiến độ giải ngân GPMB toàn tỉnh mới chỉ đạt hơn 645 tỉ đồng.

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác kiểm đếm, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn GPMB mà Bộ GTVT đã phân bổ theo đúng kế hoạch. Theo Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh, tuyến chính cao tốc Bắc - Nam phía đông qua tỉnh này dài hơn 102 km và 3 tuyến kết nối cao tốc dài hơn 12 km. Khối lượng mặt bằng mà tỉnh cần bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án là 800 ha đất các loại với 7.500 hộ dân bị ảnh hưởng, cất bốc gần 800 mồ mả, di dời nhiều công trình, hạ tầng kỹ thuật khác…

Để đảm bảo dự án được triển khai đúng kế hoạch, Chính phủ yêu cầu các địa phương có tuyến cao tốc đi qua cần bàn giao 70% diện tích mặt bằng các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20.11 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý 2/2023. Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh đã bàn giao cho chủ đầu tư 81,17%, vượt tiến độ phải bàn giao mặt bằng mà Chính phủ yêu cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.