Hà Tĩnh: Dọn vườn để dựng rạp cưới vợ, người đàn ông bị cây đè tử vong

Phạm Đức
Phạm Đức
05/01/2023 11:02 GMT+7

Khi dùng cưa xăng phát quang vườn để lấy mặt bằng dựng rạp cưới vợ, một người đàn ông ở Hà Tĩnh không may bị cây xanh đè trúng, tử vong.

Sáng nay 5.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn hy hữu khi một người đàn ông lúc phát quang vườn nhà để dọn mặt bằng dựng rạp chuẩn bị cưới vợ, không may bị cây xanh đè trúng người, tử vong.

Cây xanh khi bị đốn hạ đã đè anh D. tử vong

HOÀI NAM

Nạn nhân được xác định là anh H.Q.D (30 tuổi, ngụ tại thôn 8, xã Sơn Giang).

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4.1, anh D. dùng cưa xăng phát dọn các cây cối trong vườn nhà để lấy mặt bằng dựng rạp cưới vợ. Trong quá trình cưa hạ một cây xanh có đường kính khoảng 40 cm, cao hơn 10 m, cây này đổ xuống đè lên người anh D.

Phát hiện sự việc, người thân của anh D. cùng nhau đến ứng cứu. Nhưng do bị va đập quá mạnh, anh D. đã tử vong.

Theo UBND xã Sơn Giang, hoàn cảnh gia đình anh D. rất khó khăn, nhiều năm thuộc diện hộ nghèo của xã. Bố của anh D. mất sớm, để lại 3 người con cho người vợ chăm sóc. Còn gần 1 tháng nữa, anh D. lập gia đình thì không may bị cây xanh đè trúng người tử vong. Chính quyền xã đã hỗ trợ gia đình lo đám tang cho anh D.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.