Hà Tĩnh: Hai anh em họ bị đuối nước thương tâm

Phạm Đức
Phạm Đức
08/03/2023 10:54 GMT+7

Trong lúc chơi trên bờ sông, 2 cháu bé là anh em họ ở Hà Tĩnh không may bị sẩy chân rơi xuống sông, khiến cả hai tử vong.

Sáng 8.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch UBND xã Quang Diệm (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 anh em họ tử vong.

Hà Tĩnh: Hai anh em họ bị đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Khu vực sông Con nơi 2 cháu bé bị đuối nước

TÂN KỲ

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 7.3, cháu P.V.H.P (5 tuổi) và em gái họ là P.H.M (3 tuổi, cùng ngụ tại thôn Sông Con, xã Quang Diệm) dắt nhau đi chơi vì bố mẹ đi làm không ở nhà.

Trong lúc đang chơi ở bờ sông Con gần nhà thì không may 2 cháu bị sẩy chân rơi xuống nước. Một lúc sau, một số người dân đi làm về nhìn thấy 2 đôi dép và đồ chơi trên mép sông, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, chính quyền xã Quang Diệm phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an H.Hương Sơn đã có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể cháu P.H.M ở phía hạ lưu sông Con, cách vị trí bị nạn khoảng 800 m. Khoảng 3 giờ sau, thi thể cháu P.V.H.P cũng được tìm thấy, cách vị trí bị nạn khoảng 1 km về phía hạ lưu sông Con.

Theo UBND xã Quang Diệm, hai gia đình có con bị đuối nước thuộc diện khó khăn ở xã. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương, các đoàn thể và người dân cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tổ chức mai táng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.