Hà Tĩnh: Khởi tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng tiền cọc mua đất

Phạm Đức
Phạm Đức
07/04/2022 11:43 GMT+7

Sau khi nhận hơn 1,5 tỉ đồng tiền đặt cọc mua đất, Phạm Văn Tuấn ở Hà Tĩnh đã đổ hết vào chơi tiền ảo rồi thua lỗ, không thực hiện được việc chuyển nhượng đất, chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Ngày 7.4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Tuấn (23 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Thạch, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Phạm Văn Tuấn bị khởi tố để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

HỒNG NHUNG

Theo tài liệu điều tra, Tuấn làm nghề môi giới bất động sản nên thường xuyên mua đất bán theo kiểu "lướt sóng" nhằm hưởng tiền chênh lệch. Cuối năm 2021, Tuấn làm hợp đồng mua lô đất rộng 313 m2 ở thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) của anh Phan Hùng Mạnh với giá hơn 1,6 tỉ đồng.

Trước khi chờ làm thủ tục chuyển nhượng lô đất, Tuấn đã chuyển cho anh Mạnh 50 triệu đồng tiền đặt cọc. Trong thời gian chờ chủ đất hoàn thành các thủ tục để bàn giao, Tuấn đã lên mạng, rao bán lô đất mà mình vừa đặt cọc với số tiền gần 1,7 tỉ đồng.

Chỉ ít ngày sau, chị Phan Thị Thu (37 tuổi, ngụ tại TP.Hà Tĩnh) đã liên hệ với Tuấn để mua lô đất nói trên. Chị Thu đã chuyển cho Tuấn 100 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất và hứa sẽ thanh toán số tiền còn lại sau khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, do việc giao dịch mua bán với chủ lô đất bất thành nên Tuấn không có đất để giao cho chị Thu đúng như lịch đã hẹn. Vì cần tiền để chơi tiền ảo nên Tuấn đã nói dối chị Thu về việc lô này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đồng thời yêu cầu chị này chuyển thêm hơn 1,4 tỉ đồng tiền mua đất cho mình. Vì tin tưởng nên chị Thu đã chuyển tiền cọc mua đất cho Tuấn với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Do quá thời hạn bàn giao lô đất nên chị Thu đã yêu cầu hủy giao dịch mua bán và đòi Tuấn trả lại số tiền đã đặt cọc. Lúc này, Tuấn mới thừa nhận chính bản thân cũng bị chủ lô đất “bẻ cọc” nên không có đất để giao cho chị Thu và cũng không còn tiền để trả vì thua lỗ khi chơi tiền ảo.

Sau đó, chị Thu đã làm đơn tố cáo Tuấn với Công an tỉnh Hà Tĩnh về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là hơn 1,5 tỉ đồng tiền cọc mua đất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.