Hà Tĩnh: Khởi tố bị can sát hại 2 người vì bị ngăn cấm yêu đương

Phạm Đức
Phạm Đức
13/12/2022 16:51 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can sát hại 2 người thân của người yêu cũ để điều tra về tội giết người.

Ngày 13.12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quốc Bảo (33 tuổi, ngụ tại thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên, H.Nghi Xuân), nghi phạm dùng dao sát hại 2 người đàn ông tại nhà riêng ở xã Xuân Yên (H.Nghi Xuân), để điều tra về tội giết người.

Trần Quốc Bảo bị bắt giữ

TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 22 giờ ngày 2.12, Công an H.Nghi Xuân tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện ông Phan Văn D. (58 tuổi, ngụ tại thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên) và anh Phan Văn H. (36 tuổi, cháu họ của ông D.) tử vong bất thường tại nhà riêng của ông D. với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Nhận được tin báo, thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an H.Nghi Xuân khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, truy bắt nghi phạm gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu lực lượng công an xác định định Trần Quốc Bảo chính là nghi phạm gây ra vụ án giết người ở xã Xuân Yên.

Đến 11 giờ trưa ngày 3.11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an H.Nghi Xuân bắt giữ Trần Quốc Bảo khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại thôn Thượng Phú (xã Hồng Lộc, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Tại cơ quan điều tra, Bảo khai nhận bản thân bị can này với ông Phan Văn D. chưa từng xảy ra xích mích hay thù tức gì với nhau.Tuy nhiên, khi biết Bảo có tình cảm yêu đương với con gái, nên ông D. ra sức phản đối, ngăn cản và bắt con gái lấy chồng sớm. Từ đó, Bảo sinh ra tức giận, đã từng gọi điện, nhắn tin đe dọa là sẽ giết chết ông D.

Sau khi con gái ông D. đi lấy chồng, Bảo bực tức nên lên kế hoạch để sát hại bố của bạn gái cũ. Đêm 2.12, Bảo chuẩn bị một con dao nhọn bỏ vào ba lô, lấy áo mưa mặc vào để ngụy trang rồi tìm đến nhà người ông D.

Khi đến nơi, Bảo thấy ông D. đang đứng một mình giữa sân nên lao vào đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ. Lúc này, anh Phan Văn H. đang ở trong nhà ông D. nghe tiếng động chạy ra cũng bị Bảo dùng dao tấn công. Sau khi sát hại 2 nạn nhân, Bảo tìm cách ngắt cầu dao điện và rời khỏi hiện trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.