Hà Tĩnh: Kiểm tra xe khách, phát hiện gần 1 tấn gỗ trắc chở lậu trong hầm hàng

Phạm Đức
Phạm Đức
26/12/2020 11:45 GMT+7

Dừng chiếc xe khách chạy trên quốc lộ 1A để kiểm tra, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện dưới gầm chiếc xe này chứa gần 1 tấn gỗ trắc nhưng không có giấy tờ hợp lệ.

Ngày 26.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một chiếc xe khách vận chuyển trái phép gần 1 tấn gỗ trắc (là gỗ quý thuộc nhóm 1).
Trước đó, khoảng 2 giờ 15 sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL1A (đoạn qua TT.Nghèn, H.Can Lộc, Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe khách biển số 81B-007.89 do tài xế Đào Duy Cường (45 tuổi, trú tại xã Sông An, H.An Khê, Gia Lai) điều khiển, chạy theo hướng nam - bắc, có nhiều nghi vấn nên đã ra dừng xe để kiểm tra.
Qua kiểm tra dưới gầm chứa đồ của chiếc xe này, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện 41 khúc gỗ trắc có tổng trọng lượng gần 1 tấn. Thời điểm kiểm tra, tài xế Cường không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ.
Tại cơ quan điều tra, tài xế Cường khai nhận vận chuyển thuê số gỗ trắc cho ông Nguyễn Văn Bảo (53 tuổi, trú tại H.Yên Phong, Bắc Ninh) từ tỉnh Gia Lai ra Hà Nội để lấy tiền công 5 triệu đồng. Qua khai báo ban đầu của ông Bảo, đây là số gỗ được thu mua trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao vụ xe khách chở lậu gỗ quý cho các đơn vị chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.