Hà Tĩnh: Một học sinh lớp 3 rơi từ tầng 2 xuống đất, chấn thương sọ não

Phạm Đức
Phạm Đức
22/09/2022 11:26 GMT+7

Trước giờ vào học, một học sinh lớp 3 ở Hà Tĩnh không may bị rơi từ lan can tầng 2 của dãy phòng học trong trường xuống đất, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương sọ não.

Sáng nay (22.9), trao đổi với Thanh Niên, ông Thái Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ích Hậu (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, trước giờ vào học buổi sáng cùng ngày, em Nguyễn Đức T. (8 tuổi, học sinh lớp 3 của trường) không may bị rơi từ lan can tầng 2 ở dãy phòng học xuống đất bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Em T. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

TÂN KỲ

“Ngay sau khi phát hiện sự việc, các giáo viên của trường cùng gia đình đã đưa em này vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu. Các giáo viên báo về cho tôi hiện nay gia đình muốn chuyển cháu ra Hà Nội điều trị nên chúng tôi đang phối hợp để bàn bạc”, ông Chiến nói.

Theo ông Chiến, khu vực tầng 2 dãy phòng học có hệ thống lan can cao khoảng 1 m, việc em T. không may bị rơi xuống đất có thể do em này trong lúc vui chơi bị xẩy tay chứ không bị ai xô đẩy. Hiện Công an H.Lộc Hà đã đến hiện trường để điều tra và làm việc với Ban giám hiệu nhà trường.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, vào 8 giờ ngày 22.9, bệnh viện này tiếp nhận bệnh nhân T. từ tuyến dưới vào điều trị. Bệnh nhân T. sau đó được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực với chẩn đoán bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, dập phổi, theo dõi chấn thương bụng kín. Hiện bệnh nhân T. đang được thở máy, tiên lượng rất nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.