Hà Tĩnh: Nam sinh lớp 11 bị thương nghi do nổ bình gas mini

Phạm Đức
Phạm Đức
02/08/2023 10:52 GMT+7

Một nam sinh lớp 11 ở Hà Tĩnh bị thương, phải nhập viện điều trị nghi do bình gas mini phát nổ trong lúc em này nấu bữa ăn tối cho gia đình.

Sáng 2.8, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Phúc Đồng (H.Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ một nam sinh lớp 11 bị trọng thương, phải nhập viện điều trị, nghi do bình gas mini phát nổ trong lúc em đang nấu bữa ăn tối cho gia đình.

Hà Tĩnh: Nam sinh lớp 11 bị trọng thương nghi do nổ bình gas mini - Ảnh 1.

Em T. bị trọng thương nghi do nổ bình gas mini

TÂN KỲ

Theo lãnh đạo xã Phúc Đồng, khoảng 17 giờ 30 ngày 1.8, người dân ở thôn 3 (xã Phúc Đồng) bất ngờ nghe tiếng nổ phát ra từ nhà của gia đình em Võ Tuấn T. (17 tuổi, ngụ tại thôn 3, xã Phúc Đồng; vừa học xong lớp 11 Trường THPT Hàm Nghi, H.Hương Khê) nên chạy qua xem.

Khi đến nơi, người dân phát hiện em T. bị trọng thương và đang kêu cứu tại khu vực nhà bếp.

Em T. được người dân đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng bị dập nát bàn tay trái, 2 mắt bị tổn thương nặng.

Do vết thương quá nặng nên ngay sau đó em T. đã được chuyển vào Bệnh viện T.Ư Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) để chữa trị.

"Qua thông tin từ phía gia đình thì em T. bị thương rất nặng, ngoài phải tháo khớp bàn tay trái thì hai mắt của em cũng bị tổn thương nặng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến em T. bị thương có thể là do bình gas mini phát nổ trong lúc em này nấu ăn", lãnh đạo xã Phúc Đồng thông tin.

Lãnh đạo xã Phúc Đồng cho hay, hoàn cảnh gia đình em T. rất khó khăn, mẹ T. mắc bệnh tâm thần, thường bỏ nhà đi lang thang, còn bố làm thợ hồ. Hằng ngày, T. thay bố mẹ chăm sóc em nhỏ và nấu ăn cho gia đình. Vụ nghi nổ bình gas mini hiện đang được lực lượng công an làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.