Hà Tĩnh: Triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh với số lượng lớn

Phạm Đức
Phạm Đức
17/01/2023 17:41 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố 4 bị can trong đường dây ma túy liên tỉnh.

Ngày 17.1, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Minh (41 tuổi, ngụ H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Trần Khắc Đăng Khoa (27 tuổi), Hồ Đắc Thuận (24 tuổi) và Lê Văn Nghi (26 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để điều tra về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Bị can Lê Xuân Minh tại cơ quan điều tra

TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra, trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Lê Xuân Minh có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy nên tiến hành theo dõi.

Sáng 6.1, cảnh sát phát hiện một nhóm thanh niên ở Đà Nẵng đi ô tô ra Quảng Trị nhận ma túy rồi vận chuyển ra Hà Tĩnh giao cho Lê Xuân Minh. Đến khuya cùng ngày, khi Minh cùng các nghi phạm đang tiến hành bàn giao ma túy thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 kg ma túy đá và hơn 4,1 gr ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Số ma túy bị công an thu giữ

TÂN KỲ

Bước đầu, công an xác định số ma túy này được Trần Khắc Đăng Khoa, Hồ Đắc Thuận và Lê Văn Nghi mua từ Quảng Trị, đưa ra Hà Tĩnh bán lại cho Lê Xuân Minh.

Ngoài ra, Khoa từng nhiều lần nhận ma túy của một người không biết tên đang sống ở Quảng Trị, sau đó giao Thuận và Nghi đưa đi các tỉnh tiêu thụ. Cả 3 nghi phạm này khai đã 6 lần vận chuyển ma túy, với số lượng khoảng 62 kg ma túy (60 kg ketamine và 2 kg ma túy đá) từ Quảng Trị đi đến các tỉnh, thành tiêu thụ.

Hiện Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp công an các tỉnh, thành phố có liên quan để mở rộng vụ án về đường dây ma túy liên tỉnh này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.