Hà Tĩnh: Tuyên án 4 bị cáo cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp để gỡ bài

24/03/2022 19:53 GMT+7

TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 4 bị cáo liên quan vụ cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp để gỡ bài đăng trên tạp chí điện tử với mức án từ 6 tháng đến 4 năm tù.

Ngày 24.3, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm, tuyên phạt đối với 4 bị cáo cùng về tội cưỡng đoạt tài sản, gồm: Đinh Bảo Trung (33 tuổi, ngụ P.Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh) 4 năm tù, Nguyễn Quốc Khánh (38 tuổi, ngụ P.Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) 3 năm 6 tháng tù, Lê Đức Điệp (32 tuổi) 9 tháng tù và Phan Văn Minh (31 tuổi, cùng ngụ H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử

TÂN KỲ

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, các bị cáo Trung, Khánh, Điệp và Minh đều từng là phóng viên, cộng tác viên của một số báo, tạp chí điện tử nên có mối quan hệ quen biết với nhau.

Khoảng 14 giờ ngày 5.5.2021, Trung cùng Điệp và Minh đến TT.Lộc Hà (H.Lộc Hà) với mục đích tìm kiếm các công trình đang thi công để chụp ảnh, quay clip viết bài đăng báo nhằm đe dọa, uy hiếp chiếm đoạt tiền của đơn vị thi công.

Quá trình tìm hiểu tại đây, cả 3 bị cáo nói trên đã phát hiện dự án đường cứu hộ, cứu nạn cho người dân các xã ven biển ở H.Lộc Hà do Công ty CP xây dựng Thăng Long (trụ sở ở TP.Hà Tĩnh) thi công nhưng có dấu hiệu không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, vật liệu không rõ nguồn gốc.

Sau đó, Trung gọi điện cho Khánh nói về công trình làm đường nêu trên có dấu hiệu vi phạm nên rủ Khánh cùng thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Khánh đồng ý và đến công trường để chụp ảnh, quay clip để viết bài.

Tối 6.5, sau khi bài viết phản ánh liên quan đến chất lượng công trình đường cứu hộ, cứu nạn được đăng trên Tạp chí điện tử TTV (cơ quan ngôn luận của T.Ư Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam), Trung gửi link bài báo cho anh P.V.B, nhân viên của Công ty CP xây dựng Thăng Long. Khi anh B. liên lạc để nhờ giúp gỡ bài thì Trung yêu cầu phải đưa số tiền 45 triệu đồng. Anh B. sau đó báo lại sự việc tới ban lãnh đạo công ty để tìm hướng giải quyết.

Khoảng 18 giờ 45 ngày 8.5, ông P.Đ.T, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty thi công đường, đã hẹn gặp Trung tại một khách sạn trên địa bàn TP.Hà Tĩnh để giao số tiền theo yêu cầu.

Tại khách sạn, Trung từ chối nhận tiền nhưng sau khi lên ô tô của mình, nghi phạm này đã gọi ông T. cùng lên xe. Khi lên xe, ông T. đặt phong bì tiền ở phía bên phải cạnh cần số rồi xuống xe.

Khi Trung lái xe đi được một đoạn thì bị Công an H.Lộc Hà phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một phong bì, bên trong có 45 triệu đồng, một điện thoại di động và một số tang vật có liên quan.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngoài hành vi cưỡng đoạt 45 triệu đồng của ông T., Đinh Bảo Trung và đồng bọn còn thực hiện 9 vụ cưỡng đoạt khác với tổng số 224 triệu đồng của 11 người. Trong vụ án này, Trung được xác định là người cầm đầu nên hưởng số tiền chiếm đoạt được cao hơn so với 3 bị cáo còn lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.