Hạ viện bỏ phiếu vượt quyền phủ quyết của Tổng thống Trump về dự luật quốc phòng

29/12/2020 10:23 GMT+7

Việc Hạ viện Mỹ dễ dàng vượt quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump về dự thảo Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) 2021 đã cho thấy “rạn nứt” giữa đảng Cộng hòa và nhà lãnh đạo trong những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ.

Vào sáng 29.12 (giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ đã tổ chức thành công phiên bỏ phiếu hiếm hoi sau lễ Giáng sinh, với 322 phiếu thuận và 87 phiếu chống, dễ dàng vượt qua mốc 2/3 đa số theo quy định để vượt quyền phủ quyết của Tổng thống Trump.
Đây cũng là lần bỏ phiếu vượt quyền phủ quyết thành công đầu tiên tại Quốc hội Mỹ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, theo báo The Hill.

Hạ viện Mỹ bác quyền phủ quyết dự luật quốc phòng của Tổng thống Trump

Bất chấp cảnh báo từ các đồng minh thuộc đảng Cộng hòa tại Quốc hội, Tổng thống Donald Trump hôm 24.12 (giờ Việt Nam) vẫn phủ quyết dự thảo ngân sách quốc phòng mà theo ông, Trung Quốc sẽ là bên có lợi nhiều nhất nếu dự thảo được thông qua.
Tuy nhiên, giới lãnh đạo lưỡng viện quốc hội Mỹ khẳng định, với ngân sách 740,5 tỉ USD (17,13 triệu tỉ đồng), NDAA 2021 sẽ giúp Mỹ đối phó những mối đe dọa đến từ những quốc gia như Trung Quốc.
Tổng cộng 109 nghị sĩ Cộng hòa đã tham gia nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm vượt quyền phủ quyết của Tổng thống Trump. Giờ đây, đến lượt Thượng viện sẽ tiến hành bỏ phiếu trước khi chính thức ban hành thành luật.
Để vượt qua ải Thượng viện, NDAA 2021 cần nhận được sự ủng hộ của 2/3 số phiếu ủng hộ của các thượng nghị sĩ.
Bao gồm dự luật quốc phòng kể trên, Tổng thống Trump đã 9 lần phủ quyết trong nhiệm kỳ của mình. Tuy nhiên, không viện nào của quốc hội Mỹ thành công lật lại quyết định của nhà lãnh đạo trước đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.