Hạ viện Mỹ triệu tập Ngoại trưởng Pompeo trong cuộc điều tra luận tội ông Trump

Bảo Vinh
Bảo Vinh
28/09/2019 14:30 GMT+7

Lãnh đạo 3 ủy ban hạ viện Mỹ đã gửi triệu tập Ngoại trưởng Mike Pompeo để cung cấp tài liệu liên quan vụ điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Eliot Engel, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Adam Schiff và Chủ tịch Ủy ban Giám sát và cải cách hạ viện Mỹ Elijah Cummings ngày 27.9 đã gửi yêu cầu triệu tập cho Ngoại trưởng Mike Pompeo, theo CNN.
Đây là 3 ủy ban đang tham gia vụ điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump về nghi án lạm dụng quyền lực, gây sức ép với lãnh đạo Ukraine nhằm làm suy yếu đối thủ tranh cử tổng thống năm 2020, cựu Phó tổng thống Joe Biden.

[VIDEO] Hạ viện Mỹ triệu tập Ngoại trưởng Pompeo vì vụ lùm xùm điện đàm của Tổng thống Trump

Trong trát hầu tòa, ba nghị sĩ đảng Dân chủ bắt buộc Ngoại trưởng Pompeo cung cấp những tài liệu liên quan cho cuộc điều tra, hạn chót là ngày 4.10. “Nếu ông không cung cấp hoặc từ chối tuân thủ trát hầu tòa này thì đó sẽ là bằng chứng cản trở cuộc điều tra luận tội của hạ viện”, ba nghị sĩ tuyên bố.
Đồng thời, ba nghị sĩ cũng gửi cho Ngoại trưởng Pompeo một bức thư thông báo rằng đang chuẩn bị thẩm vấn 5 quan chức Bộ Ngoại giao có liên quan trong cuộc điều tra, gồm: cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch, Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Kurt Volker, Phó trợ lý Ngoại trưởng George Kent, Cố vấn Bộ Ngoại giao T. Ulrich Brechbuhl và Đại sứ Mỹ tại EU Gordon Sondland.
Ông Volker cùng ngày 27.9 đã thông báo từ chức. Trong đơn tố giác của quan chức Mỹ về cuộc điện đàm ngày 25.7 giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Volker được nhắc đến rằng đã bàn bạc với luật sư tổng thống Rudy Giuliani nhằm hạn chế thiệt hại từ hành động thúc ép Ukraine điều tra ông Joe Biden.
 

Ông Trump nói Hạ viện "quấy rối tổng thống" khi xúc tiến điều tra luận tội

Trước đó, Ngoại trưởng Pompeo đã không tuân thủ 2 yêu cầu cung cấp tài liệu từ 3 ủy ban hạ viện. Các vị chủ tịch gọi đây là hành động gây lo ngại vì rõ ràng nhiều quan chức Bộ Ngoại giao biết rõ vấn đề được điều tra. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có phản hồi về những diễn biến mới này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.