Hạ viện Philippines điều trần nghi vấn cựu thị trưởng là gián điệp Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
29/09/2024 10:22 GMT+7

Hạ viện Philippines đang xác minh nghi vấn cựu Thị trưởng Alice Guo là gián điệp Trung Quốc, sau khi điều này được đề cập bởi một ông trùm người Trung Quốc.

Hạ viện Philippines điều trần nghi vấn cựu thị trưởng là gián điệp Trung Quốc- Ảnh 1.

Cựu Thị trưởng Alice Guo

THƯỢNG VIỆN PHILIPPINES

Theo tờ Philippine Daily Inquirer ngày 29.9, cáo buộc cựu Thị trưởng Alice Guo là gián điệp Trung Quốc lại được gợi lên tại Hạ viện Philippines khi các nghị sĩ đề cập một phim tài liệu nơi tên của bà xuất hiện trong hồ sơ của một ông trùm người Trung Quốc bị giam giữ ở Thái Lan.

Bộ phim tài liệu của Đài Al Jazeera về ông Xà Trí Giang được trình chiếu tại phiên thẩm vấn của Hạ viện Philippines tối 27.9 dẫn đến phản ứng giận dữ từ bà Guo, người vốn thường bình tĩnh khi bị thẩm vấn.

"Tôi yêu Philippines. Tôi không phải là gián điệp. Thật bất công khi ông ta nói tôi như thế", bà lên tiếng.

Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ Margarita Nograles cho rằng có nhiều điểm tương đồng giữa cuộc đời bà Guo và "mệnh lệnh thi hành nhiệm vụ" được cho là của các gián điệp Trung Quốc như phim tài liệu đề cập.

"Các gián điệp Trung Quốc trên thế giới, dường như họ có các bước để hành động", bà Nograles phát biểu và cho rằng sự tương đồng trên là điều khó bỏ qua.

Theo bộ phim tài liệu, ông Xà là "một gián điệp Trung Quốc bị vứt bỏ" hiện bị truy nã tại Trung Quốc và bị Anh cấm vận. Có liên quan các vụ lừa đảo nhằm buôn người và buộc lao động cưỡng bức, nhân vật này hiện bị giam giữ ở Thái Lan và cố né tránh bị trục xuất về nước, theo bộ phim.

Trả lời phỏng vấn, ông Xà cho biết mình có một hồ sơ xác nhận sự tồn tại của điệp viên Trung Quốc, trong đó có "Guo Hua Ping" trong số những cái tên được liệt kê. Bà Alice Guo, cựu thị trưởng thị trấn Bamban (tỉnh Tarlac, Philippines) bị nghi có tên thật là Guo Hua Ping (Quách Hoa Bình) dù bà đến nay đều phủ nhận.

Bà Guo đang bị tạm giam ở Philippines và đối diện cáo buộc buôn người, gian lận thuế và rửa tiền với tổng số tiền thu được từ tội phạm lên tới 100 triệu peso (44 tỉ đồng). Bà đã bị tước chức thị trưởng vào tháng 8.

Trung Quốc chưa lên tiếng về nghi vấn bà Guo là gián điệp của nước này cũng như các thông tin mà phía Philippines đưa ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.