Haaland khao khát phá vỡ hàng loạt kỷ lục kinh điển cùng Man City

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/04/2023 10:29 GMT+7

Với khả năng ghi bàn đáng sợ, dường như không có kỷ lục nào an toàn với siêu sao Erling Haaland của Man City.

Tiền đạo 22 tuổi người Na Uy có thể vượt qua kỷ lục ghi 32 bàn trong 38 trận ở Ngoại hạng Anh của Mohamed Salah trong trận Man City đón tiếp Leicester - đội đang bị đe dọa xuống hạng, tại vòng 31 diễn ra lúc 23 giờ 30 tối nay (15.4). Kỷ lục ghi 34 bàn trong một mùa giải trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh - được thiết lập vào thời của Andrew Cole và Alan Shearer - chắc chắn sẽ bị phá vỡ.

Haaland khao khát phá vỡ hàng loạt kỷ lục kinh điển cùng Man City - Ảnh 1.

Haaland đang nhắm đến việc phá vỡ nhiều kỷ lục ghi bàn

AFP

Bàn thắng của Haaland trong trận thắng đậm 3-0 của Man City trước Bayern Munich hồi giữa tuần - bàn thắng thứ 11 của anh tại Champions League mùa này - là pha lập công thứ 45 của chân sút người Na Uy cho nhà vô địch Anh trên mọi đấu trường ở mùa đầu tiên chơi cho đội bóng của HLV Pep Guardiola. Thành tích này đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn trên mọi đấu trường của một cầu thủ tại Ngoại hạng Anh kể từ khi giải đấu hàng đầu được đổi thương hiệu thành lập vào năm 1992, với tổng số bàn thắng cao nhất trước đó được thiết lập 20 năm trước bởi Ruud van Nistelrooy của M.U và Salah của Liverpool ở mùa 2017 - 2018. Van Nistelrooy và Salah đều mất 52 trận để ghi 44 bàn thắng, còn Haaland mới chỉ chơi 39 trận cho đến nay.

"Anh ấy là tiền đạo hiệu quả nhất mà tôi từng thấy. Khả năng ghi bàn của anh ấy thật khó tin", cựu tiền vệ người Anh Owen Hargreaves, người từng chơi cho Bayern Munich và Man City, nhận xét. Ngay cả kỷ lục 63 bàn thắng mọi thời đại của tiền đạo người Anh Dixie Dean được thiết lập trong mùa giải 1927 - 1928 cũng nằm trong tầm tay của Haaland.

Có tối đa 15 trận còn lại cho Haaland khi Man City đang theo đuổi cú ăn ba danh hiệu mùa này - 9 trận ở Ngoại hạng Anh, trận lượt về bán kết Champions League với Bayern Munich, sau đó có thể là 2 lượt bán kết và khả năng là trận chung kết. Ngoài ra Man City còn có trận bán kết Cúp FA với Sheffield United mà nhiều khả năng đội chủ sân Etihad có thể tiến vào trận chung kết.

Haaland đang ghi trung bình nhiều hơn 1 bàn thắng mỗi trận, trong đó ghi được 11 bàn thắng trong 4 trận đấu gần nhất, trong đó có 5 bàn thắng trong chiến thắng 7-0 trên sân nhà của Man City trước RB Leipzig. Tiền đạo này đã thành công tại Etihad sau 2 mùa rưỡi ở Borussia Dortmund. Và các kỷ lục đã liên tục bị phá vỡ bởi tiền đạo trẻ mạnh mẽ này, người đã trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Man City trong một mùa giải hồi tháng 3, vượt qua thành tích 38 bàn thắng của Tommy Johnson, đã tồn tại từ năm 1929.

Con số 45 bàn thắng của Haaland cũng phá vỡ thành tích ghi bàn tốt nhất trước đó của chính anh. Mùa 2019 - 2020, anh ghi tổng cộng 44 bàn, 28 bàn cho Salzburg và 16 bàn cho Dortmund. "Mọi đội đều phải sợ cầu thủ này vì anh ta chỉ là một con quái vật. Anh ta thực sự là một con quái vật", cựu tiền đạo của Bayern Munich và đội tuyển Đức, Mario Gomez nói với BT Sport.

Haaland khao khát phá vỡ hàng loạt kỷ lục kinh điển cùng Man City - Ảnh 2.

Khả năng chớp thời cơ của Haaland cực tốt

AFP

Số liệu thống kê của Haaland cho Man City cho thấy mối đe dọa toàn diện tiềm năng của anh với 28 bàn thắng bằng chân trái, 10 bàn thắng bằng chân phải và 7 bàn thắng bằng đầu. 40 trong số 45 cú dứt điểm thành bàn đến từ pha chạm bóng đầu tiên, cho thấy bản năng chớp thời cơ siêu hạng của Haaland. Chỉ 1 bàn của anh trên mọi đấu trường được ghi từ ngoài vòng cấm địa.

Những câu hỏi về việc liệu Haaland có làm gián đoạn chiến thuật của Man City đang hoạt động trơn tru giờ đây có vẻ dư thừa khi họ đang tìm kiếm chiến thắng thứ 10 liên tiếp trên mọi đấu trường trước Leicester. Với việc đoàn quân của Guardiola đang theo đuổi cú ăn ba danh hiệu hiếm hoi ở Ngoại hạng Anh, Champions League và Cúp FA, nhiều kỷ lục hơn chắc chắn sẽ thuộc về Haaland trong những tuần tới.

Có những kỷ lục khác mà tiền đạo người Na Uy khao khát vượt qua trong sự nghiệp. Lionel Messi đã ghi được 73 bàn thắng ấn tượng trên mọi đấu trường cho Barcelona vào mùa giải 2011 - 2012, trong khi con số 17 bàn thắng của Cristiano Ronaldo tại Champions League cho Real Madrid vào mùa giải 2013 - 2014 dường như là một con số khó san bằng. Haaland sẽ nhắm đến những mục tiêu đó trong những năm tới, và dường như không có gì ngoài tầm với của anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.