Hacker Việt đối mặt hàng chục năm tù vì tấn công mạng ở Mỹ

24/06/2024 09:04 GMT+7

Cả 4 người được xác định là thành viên của nhóm tội phạm mạng quốc tế, đã thực hiện tấn công mạng tại Mỹ từ năm 2018 tới 2021.

Theo cáo trạng công bố bởi luật sư Philip R. Sellinger thuộc Văn phòng Luật sư Mỹ quận New Jersey, 4 người mang quốc tịch Việt Nam bị cáo buộc thực hiện hàng loạt vụ tấn công mạng vào máy tính của doanh nghiệp Mỹ, gây thiệt hại hơn 71 triệu USD.

Những cái tên được công bố trong danh sách gồm: Tai Van Tai (sử dụng tên giả Quynh Hoa, Bich Thuy), Nguyen Viet Quoc (tên giả Tien Nguyen), Nguyen Trang Xuyen và Nguyen Van Truong (tên giả Chung Nguyen). Những người này đều là thành viên của FNI9, một nhóm tội phạm mạng hoạt động ở quy mô quốc tế.

Cáo trạng cho hay trong khoảng thời gian từ tháng 5.2018 tới tháng 10.2021, nhóm bị cáo đã thực hiện nhiều vụ tấn công mạng nhắm vào doanh nghiệp trên đất Mỹ để chiếm quyền truy cập. Sau đó sử dụng quyền này để đánh cắp hoặc chủ đích đánh cắp thông tin không được doanh nghiệp công khai, cùng với đó là dữ liệu về quyền lợi nhân viên (phúc lợi, thẻ quà tặng...), tiền quỹ.

Nhóm tin tặc gây thiệt hại hàng chục triệu USD khi tấn công đánh cắp dữ liệu tại Mỹ

Nhóm tin tặc gây thiệt hại hàng chục triệu USD khi tấn công đánh cắp dữ liệu tại Mỹ

Chụp màn hình

Luật sư Philip R. Sellinger cho biết trong nhiều năm, những thành viên của nhóm FIN9 rất "tích cực" thực thi các chiến dịch tấn công mạng bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau để trộm hàng triệu USD. "Chúng giấu mình phía sau bàn phím, mạng máy chủ ảo (VPN), sử dụng danh tính giả mạo. Nhưng dù vậy, Bộ Tư pháp vẫn tìm ra chân tướng. Qua vụ việc này, chúng tôi một lần nữa khẳng định cam kết theo đuổi công lý cho các nạn nhân, và giới tin tặc nên biết điều đó", ông nhấn mạnh.

Thành viên của FIN9, trong đó có 4 bị cáo nêu trên, không chỉ tấn công mạng và đánh cắp bí mật của doanh nghiệp mà còn trộm dữ liệu cá nhân, thông tin thẻ tín dụng của nhân viên hoặc khách hàng từ các công ty mục tiêu. Nhóm tội phạm mạng này sử dụng chính thông tin nạn nhân để đăng ký tài khoản trực tuyến trên các sàn tiền ảo, mua dịch vụ máy chủ... nhằm che đậy danh tính thật. Trong số này, 3 người Tai, Xuyen, Truong được xác định đánh cắp và bán thẻ quà tặng trộm được cho bên khác để xóa dấu vết nguồn tiền phi pháp.

Bốn người đã nêu bị buộc một tội "Âm mưu lừa đảo, tống tiền và hoạt động liên quan đến máy tính", một tội "Âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng có dây", hai tội "Cố ý làm hỏng máy tính được bảo vệ". Trường hợp bị kết án, những người này có thể đối mặt tổng cộng hàng chục năm tù cho những tội danh trên.

Trong đó, “Âm mưu lừa đảo, tống tiền và các hoạt động liên quan đến máy tính” tối đa 5 năm tù; “Âm mưu lừa đảo qua mạng” tối đa 20 năm tù”, “Cố ý làm hỏng máy tính được bảo vệ” tối đa 10 năm tù. Tai, Xuyen, Truong bị buộc thêm một tội “Âm mưu rửa tiền” (tối đa 20 năm tù). Tai, Quoc thêm tội “Trộm danh tính” ở mức độ nghiêm trọng (2 năm tù) và tội “Âm mưu lừa đảo danh tính” (15 năm tù).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.