HAGL bị cựu ngoại binh kiện lên FIFA: Bài học đắt giá về luật chơi quốc tế

11/10/2024 00:16 GMT+7

Việc CLB HAGL vướng vào tranh chấp pháp lý, đối mặt với án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA cho thấy các đội bóng VN vẫn chưa thuộc lòng, nắm vững luật chơi quốc tế.

CUỘC CHIẾN PHÁP LÝ CHƯA HỒI KẾT

Ngày 10.10, cựu cầu thủ HAGL Martin Dzilah đã làm việc tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (CSĐT) từ 9 giờ đến 13 giờ 30, khẳng định chưa nhận được số tiền 20.000 USD (khoảng 500 triệu đồng) từ CLB HAGL như thỏa thuận. Trước đó, vào ngày 21.3, Martin và HAGL đã ký thỏa thuận thanh lý hợp đồng. Với lý do sau đó không nhận được tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng, Martin nhờ một công ty đại diện có tên Joseph Bannerman gửi đơn kiện lên FIFA. Ngày 28.6, Phòng tranh chấp FIFA yêu cầu các bên liên quan cung cấp bằng chứng thông qua hệ thống TMS (Transfer Matching System - Hệ thống khớp lệnh chuyển nhượng) là cổng thông tin pháp lý trên website của FIFA, với hạn chót ngày 18.7. Ngày 30.8, FIFA yêu cầu HAGL phải chuyển khoản số tiền 29.000 USD (khoảng hơn 700 triệu đồng) kèm lãi suất ngân hàng trong vòng 45 ngày, nếu không sẽ đối diện án phạt cấm chuyển nhượng.

HAGL bị cựu ngoại binh kiện lên FIFA: Bài học đắt giá về luật chơi quốc tế- Ảnh 1.

Martin Dzilah trước trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vào ngày 10.10.2024

ẢNH: LINH HÙNG

CLB HAGL cho biết họ đã không cập nhật thông tin đơn kiện của Martin Dzilah, chỉ biết khi FIFA ra phán quyết ngày 30.8 và thông báo VFF. Đội bóng phố núi sau đó gửi email giải trình với VFF và FIFA, kèm bằng chứng dòng chữ "I received 20.000 USD" (dịch "Tôi đã nhận 20.000 USD") cùng chữ ký được cho là của Martin Dzilah nằm trong biên bản thanh lý. Nhưng theo tìm hiểu của Thanh Niên thì FIFA đã từ chối giải quyết với lý do quá hạn quy định. Ngày 7.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (CSĐT) đã gửi giấy triệu tập, yêu cầu cầu thủ Martin Dzilah có mặt tại cơ quan CSĐT để làm rõ một số nội dung liên quan đến đơn tố cáo của Công ty cổ phần thể thao LPBank HAGL (viết tắt CLB HAGL). Như đã nói ở trên, làm việc với cơ quan điều tra, Martin tiếp tục khẳng định chưa nhận số tiền 20.000 USD của HAGL.

HAGL LỠ MẤT THỜI GIAN "VÀNG"

Báo Thanh Niên đã tham khảo 2 đơn vị cố vấn luật có kinh nghiệm về xử lý tranh chấp chuyển nhượng quốc tế, đều chung nhận định HAGL đang lép vế vì lỡ mất quãng thời gian "vàng". FIFA thông qua các liên đoàn bóng đá thành viên, trong đó có VFF, thông báo đến tất cả các CLB xử lý mọi vấn đề chuyển nhượng, tranh chấp, kiện cáo… trên TMS. Khi xảy ra tranh chấp, FIFA sẽ chỉ cập nhật trên TMS đến người kiện và người bị kiện. VFF chỉ được FIFA gửi thông báo khi có phán quyết cuối cùng để VFF nắm. Điều này bắt buộc các CLB sẽ phải tự có người kiểm tra các cập nhật của TMS để thực hiện theo quy định nếu không muốn chịu thiệt thòi, thay vì chờ email như trước.

Một luật sư chia sẻ: "HAGL đã bỏ qua thời gian FIFA cho phép giải trình, cung cấp bằng chứng lên TMS. Trên hệ thống, FIFA chỉ thấy Martin Dzilah cung cấp các bằng chứng trong khi HAGL không làm gì cả. Khi FIFA ra phán quyết, họ cho thời hạn 10 ngày để kiện ra CAS (Tòa án trọng tài thể thao). Tiếc là HAGL cũng đã bỏ qua cơ hội đó. Còn bây giờ HAGL muốn kháng cáo lên CAS cũng không được giải quyết vì trái quy định. Ở quốc tế người ta không giải quyết ngoại lệ, VFF có muốn gửi email giải thích cũng vô dụng. Nên nhớ FIFA có 209 liên đoàn thành viên, rất đông, nên tất cả phải làm theo quy định chung".

Một điểm đáng chú ý là CLB HAGL khẳng định đã gửi tiền mặt 20.000 USD cho Martin Dzilah, thay vì qua ngân hàng như thông lệ FIFA. Trong phán quyết, FIFA yêu cầu CLB HAGL phải tự chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Martin Dzilah số tiền 29.000 USD, tự mình cập nhật bằng chứng thanh toán và phải được cầu thủ xác nhận. Nếu không làm hoặc để quá hạn, CLB HAGL sẽ đối mặt với án phạt cấm chuyển nhượng trong 1,5 mùa giải (3 kỳ chuyển nhượng). Nếu CLB HAGL tiếp tục không thực hiện, Ban kỷ luật FIFA sẽ vào cuộc. Đội bóng phố núi khi đó sẽ đối mặt với nguy cơ phải giải thể, cấm hoạt động.

Rõ ràng đây là bài học đắt giá cho bóng đá VN trong việc học thuộc và tuân theo luật chơi quốc tế. Trước trường hợp của HAGL, bóng đá VN đang giữ kỷ lục: 100% (cả VFF và CLB) thua kiện các cầu thủ, HLV nước ngoài. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.