HAGL cần cú ‘big-bang’ mới mong đổi đời

26/06/2015 16:09 GMT+7

(TNO) Một trong những điều được mong chờ nhất khi V-League trở lại chính là lời đáp cho câu hỏi: HAGL sẽ có gì mới sau 2 tháng 'bế quan luyện công'.

(TNO) Một trong những điều được mong chờ nhất khi V-League trở lại chính là lời đáp cho câu hỏi: HAGL sẽ có gì mới sau 2 tháng 'bế quan luyện công'.

Công Phượng (áo xanh) trong trận gặp Hà Nội T&T tại tứ kết Cúp quốc gia 2015 - Ảnh: Minh Tú

Hai trận đấu của HAGL tại Cúp quốc gia, với 2 đối thủ một trẻ khỏe và một cực kỳ già dặn đã phần nào cho ra câu trả lời: Đáng tiếc, chưa được như kỳ vọng.

Ngoại trừ hàng thủ hiệu quả hơn trong những tình huống bóng bổng với sự góp mặt của “cây sào” Franklin thì cách bố trí nhân sự, lối chơi của HLV Guillaume Graechen đều hết sức bình thường.

Cách Hà Nội T&T khiến thủ môn Minh Nhựt 2 lần phải vào lưới nhặt bóng cho thấy các đối thủ rất sành sõi cách kìm hãm thế công và trừng phạt hàng phòng ngự vẫn thường xuyên mất tập trung của thầy trò HLV Guillaume.

Trong hoàn cảnh ấy, người ta đang chờ đợi HAGL tạo nên một sức bật mới ở đấu trường chính là V-League. Công Phượng đã làm điều đó, bằng việc cạo gần sạch tóc trước thềm trận gặp Hà Nội T&T ở tứ kết Cúp quốc gia. Có vẻ như “con tim đã vui trở lại” sau SEA Games của Công Phượng đã nhường chỗ cho sự “cay cú”, từ mà HLV Lê Thụy Hải đã dùng khi nói về cái độ nhiệt, đam mê và khát vọng chiến thắng mà mỗi người làm nghề phải có.

HAGL đang rất cần những sự cay cú như thế. Họ cần một liệu pháp sốc hơn nữa để phá tan bầu không khí u ám đè nặng suốt nhiều tháng qua, để giũ khỏi đầu về nỗi ám ảnh thất bại và tìm lại niềm cảm hứng.

HLV Guillaume Graechen chỉ đạo các học trò tại Cúp quốc gia - Ảnh: Minh Tú

Với môi trường đặc thù nơi các cầu thủ lớn tuổi có vai trò rất mờ nhạt, nhiệm vụ đấy sẽ là của HLV Guillaume, người được chọn phần vì hiểu rõ các học viên trẻ của Học viện HAGL Arsenal JMG nhất.

Sau cả lượt đi để "học bài" và 2 tháng luyện công, đã đến lúc thầy "Giôm" - được sự hỗ trợ hết mình của Học viện JMG, theo lời khẳng định của giám đốc toàn cầu Vincent Defour - chứng minh sự trưởng thành về tay nghề.

Đã đến lúc ông Guillaume cần đáp trả những nghi ngờ bằng những đột biến trong nghệ thuật điều binh khiển tướng ở cấp độ V-League. Điều đó có thể đến từ cách bố trí nhân sự, cách đề ra những chỉ thị khu biệt cho từng vị trí, hay khó nắm bắt hơn là tâm lý, nhưng phải có.

Cậu học trò Công Phượng đã làm điều đó, một cách tự phát. Nhưng chừng đó không đủ. HAGL cần một cú "big-bang" để tạo ra sự tích cực toàn diện và ngay lập tức khi đối thủ sắp tới của họ sẽ là “Dream Team” B.Bình Dương đang độc bá V-League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.