HAGL đã thực sự đáng gờm?

01/10/2024 12:25 GMT+7

Cầm hòa nhà ĐKVĐ Nam Định, HAGL thực sự là đối thủ đáng gờm ở V-League 2024 - 2025 bởi cá tính biến hóa và tinh thần gắn kết chiến đấu mạnh mẽ.

Dụng Quang Nho tranh chấp quyết liệt với đàn anh Văn Toàn

Dụng Quang Nho tranh chấp quyết liệt với đàn anh Văn Toàn (áo trắng)

ẢNH: MINH TRẦN

HAGL đã không thể kéo dài mạch thắng, khi sau 6 điểm trước CLB Quảng Nam và SLNA họ đã cầm hòa CLB Nam Định 0-0. Nhưng cách các học trò của HLV Lê Quang Trãi phong tỏa mọi đường lên bóng của nhà đương kim vô địch V-League lại khiến tất cả phải dè chừng.

Trong trận đấu trên sânPleiku hôm 28.9, HAGL chủ động chơi phòng ngự và chỉ kiểm soát bóng 35,2% so với 64,8% của CLB Nam Định. Nhưng đáng nói là họ có đến 9 cú dứt điểm, trong đó có 3 lần bóng tìm trúng mục tiêu, hoàn toàn ngang bằng với đối thủ tung ra sân đến 4 Tây, bao gồm Nguyễn Xuân Son (Rafaelson).

Thực tế trong hơn 90 phút thi đấu tại Pleiku, HAGL đã khắc chế và làm tắt điện hoàn toàn bộ 3 tấn công nguyên tử Xuân Son - Văn Toàn - Hendrio từng ghi đến 46 bàn thắng mùa trước.

Highlight CLB HAGL 0-0 CLB Nam Định | vòng 3 V-League 2024-2025

Ngược lại, những thông số dứt điểm cho thấy đội bóng phố núi không cần kiểm soát bóng nhiều nhưng vẫn thường xuyên tiếp cận khung thành thủ môn Nguyên Mạnh với tần suất trung bình 10 phút/1 cú sút, một chỉ số ít người dám hình dung trước trận đấu!

Ngọc Quang trong một tình huống uy hiếp khung thành CLB Nam Định

Ngọc Quang trong một tình huống uy hiếp khung thành CLB Nam Định

ẢNH: MINH TRẦN

Đặc biệt, HAGL đã thành công trong việc cuốn đối thủ vào cuộc đua sức, với hàng loạt cuộc chạm trán nảy lửa trên toàn mặt sân. Mọi vị trí của HAGL, từ đội trưởng Minh Vương đến tuyển thủ Ngọc Quang hay các cầu thủ khác như Jeferson, Quốc Việt, Quang Nho, Marciel, Thanh Sơn… đều sẵn sàng lao vào các pha tranh chấp.

Thậm chí nếu cần, các cầu thủ HAGL sẵn sàng sử dụng một chút tiểu xảo để phạm lỗi chiến thuật, điều mà thế hệ Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh… chơi bóng kỹ thuật từng xem nhẹ, thậm chí nói thẳng ra là không đủ quyết liệt và thể lực để áp dụng.

Một điểm đáng chú ý khác của HAGL là khả năng linh hoạt biến hóa, cụ thể là với mỗi đối thủ có cá tính và thực lực khác nhau sẽ có cách ứng xử và tiếp cận trận đấu khác nhau.

Trong trận đấu với SLNA, HAGL đã thể hiện sự áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng (56% so với 44% của SLNA), dứt điểm (13-9), số cú sút trúng mục tiêu (8-2), tỷ lệ chuyền bóng thành công (73,8% - 65,6%) và cả… phạm lỗi (13-9).

Một pha tắc bóng quyết liệt của Quang Nho

Một pha tắc bóng quyết liệt của Quang Nho

ẢNH: MINH TRẦN

Hay trận mở màn làm khách trên sân Hòa Xuân của CLB Quảng Nam, HAGL kiểm soát bóng chỉ 36,2%, sút chỉ 7 so với 15 nhưng có đến 5 cú dứt điểm trúng đích so với 1 của đội chủ nhà.

Trước trận đấu với CLB Nam Định, HLV Lê Quang Trãi khẳng định rõ tâm thế "biết mình, biết người" để định vị rõ bản thân và các học trò đang ở đâu tại V-League. Đội bóng phố núi, sau 2 trận toàn thắng, đã đặt ra mục tiêu rất thực dụng là 1 điểm.

Họ không bị cái danh xếp nhất bảng làm mờ mắt, ngược lại khiêm tốn mài sắc các miếng đánh, dùng sức nhàn để cuốn đối thủ phải đá nhiều mặt trận vào cuộc đua sức lực khiến Nguyễn Xuân Son cả trận đấu chỉ có đúng 1 cú đánh đầu tương đối nguy hiểm.

Thậm chí, nếu Marciel may mắn hơn đã có thể ghi bàn cho HAGL nếu cú đánh đầu trong hiệp 1 của anh bóng không dội xà ra ngoài.

FPT Play - Đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.