HAGL đưa Olushola thế chỗ Evaldo gặp chấn thương

31/03/2012 15:14 GMT+7

(TNO) Để đối phó với tình trạng thiếu hụt trên hàng công, ban lãnh đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa đưa chân sút Olushola vào trám chỗ cây săn bàn số 1 Evaldo.

(TNO) Để đối phó với tình trạng thiếu hụt trên hàng công, ban lãnh đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa đưa chân sút Olushola vào trám chỗ cây săn bàn số 1 Evaldo. Đây được xem là một giải pháp tình thế của HAGL trong giai đoạn dưỡng thương cho Evaldo, đồng thời không vi phạm quy chế.

>> Lee Nguyễn tỏa sáng ở giải nhà nghề Mỹ
>> Có mấy trọng tài dũng khí như ông Trí?
>> Chiến lược bóng đá VN chỉ mang tính đối phó  

 
Olushola (phải) khi còn thi đấu cho Hòa Phát Hà Nội - Ảnh: Minh Tú

Theo thông báo của Ban tổ chức, các đội bóng được phép đăng ký bổ sung và cho các “tân binh” được vào sân thi đấu ngay từ vòng 12. Chính vì vậy, HAGL đã tận dụng đưa Olushola vào thi đấu tạm thời.

Kể từ sau khi Agostinho rời HAGL, Evaldo là một sự kế thừa mà đội bóng của "bầu" Đức hài lòng nhất. Ở mùa giải 2010, Evaldo hai lần ghi 4 bàn thắng trong một trận và kết thúc mùa giải với 16 lần lập công cho HAGL, chỉ thua vua phá lưới Gasten Merlo đúng 1 bàn.

Đến mùa giải năm ngoái, lẽ ra Evaldo đã có cơ hội lập kỷ lục ghi bàn ở V-League (do Almeida của SHB.Đà Nẵng nắm giữ với 23 bàn/mùa), nhưng chấn thương ác nghiệt khiến Evaldo không thể thi đấu những vòng cuối.

Mùa giải này, do những chấn thương liên tục nên Evaldo không thường xuyên thi đấu với thể lực tốt nhất. Dù vậy, Evaldo hiện vẫn là chân sút tốt nhất của đội bóng phố Núi với thành tích 5 lần lập công.

 
Chấn thương đã hành hạ Evaldo từ mùa giải trước lan đến mùa giải năm nay - Ảnh: Khả Hòa

Trong trận đấu với TĐCS.Đồng Tháp vừa qua, Evaldo gặp chấn thương ở cổ chân và không thể thi đấu. Đến trận gặp HN.T&T ở vòng 11, Evaldo được đưa ra sân vào hiệp 2 nhưng chỉ 1 phút sau cảm thấy không ổn nên phải yêu cầu được đưa ra nghỉ. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Evaldo phải mất 2 tháng dể bình phục.

Olushola cũng là một tiền đạo có kỹ thuật tốt, từng đá cặp khá thành công với Samson ở TĐCS.Đồng Tháp, mùa trước khoác áo Hòa Phát Hà Nội. Tuy nhiên, Olushola không được đánh giá cao về tốc độ cũng như khả năng càn lướt.

Việc HAGL chọn Olushola cũng chỉ xuất phát từ khó khăn trong khâu bổ sung ngoại binh. Hiện tại, theo quy định cầu thủ bổ sung giai đoạn 2 cũng phải có ITC (giấy phép chuyển nhượng quốc tế), mà HAGL lại đang cần người gấp nên chọn luôn Olushola cho kịp thi đấu.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.