HAGL gửi công văn 'dọa' bỏ V-League

31/01/2023 09:01 GMT+7

Chỉ còn ít ngày nữa, V-League 2023 sẽ khởi tranh nhưng sát giờ G, CLB HAGL đã tuyên bố có thể sẽ không tham dự mùa giải năm nay với lý do không đủ tài chính duy trì hoạt động.

HAGL KHÔNG ĐƯỢC QUẢNG CÁO NƯỚC TĂNG LỰC MỚI

Như Thanh Niên đã thông tin, trước thềm V-League 2023 đã xảy ra xung đột quyền lợi giữa nhà tài trợ chính của mùa giải và nhà tài trợ chính mới của HAGL. Hai nhà tài trợ đều có nhãn hàng là nước tăng lực nhưng đây là sản phẩm độc quyền mà Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đã ký với đối tác từ đầu năm 2022, trong khi HAGL chỉ mới ký vào đầu tháng 12.2022. Theo Điều lệ giải 2023 đã được các CLB thông qua, các CLB không được quảng cáo các sản phẩm trùng với nhãn hàng độc quyền của mùa giải. Khi HAGL công bố ký hợp đồng nhà tài trợ mới với nhãn hàng chính là nước tăng lực, VPF đã lập tức có văn bản yêu cầu HAGL không được phép làm điều này. VPF chỉ đồng ý cho HAGL quảng bá sản phẩm khác cũng của nhà tài trợ này, ngoại trừ nước tăng lực.

HAGL gửi công văn 'dọa' bỏ V-League - Ảnh 1.

Kiatisak và HAGL có khả năng bỏ V-League 2023 như tuyên bố của CLB

Khả Hòa

Mâu thuẫn mới xảy ra nhưng đã nhanh chóng đạt đến cao trào khi Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức đã tuyên bố sẽ bỏ giải nếu VPF không cho HAGL quảng cáo nhãn hàng mới với sản phẩm là nước tăng lực. Nhằm xoa dịu tình hình, VPF đã mời đại diện HAGL ra Hà Nội làm việc vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, nút thắt đã không được tháo gỡ, thậm chí có chiều hướng rất căng thẳng.

Ngày 30.1, trong phát ngôn chính thức của mình, VPF khẳng định: "Khi nảy sinh mâu thuẫn giữa nhà tài trợ chính V-League với nhà tài trợ HAGL, VPF đã cùng HAGL tìm hướng giải quyết. Nhà tài trợ chính của VPF khẳng định luôn sẵn sàng chia sẻ với các CLB, trong đó có HAGL, trên tinh thần việc chia sẻ đó không phá vỡ các quy định, thông lệ của giải bóng đá từ trước tới nay; không làm ảnh hưởng tới tính chuyên nghiệp mà giải bóng đá vô địch quốc gia và bóng đá VN cố gắng xây dựng; không tạo tiền lệ gây khó cho BTC giải, không gây khó cho các CLB và cho các nhà tài trợ khác. VPF sẽ hỗ trợ các CLB một cách tối đa, trong đó có cả khai thác thương mại, quảng cáo đảm bảo đúng các quy chế, quy định, điều lệ với các hệ thống đang sở hữu, kinh nghiệm cũng như sự giúp sức của các đối tác chiến lược".

VPF giữ nguyên quyết định, HAGL sẽ nhận án phạt nào nếu bỏ giải?

VPF cũng nhấn mạnh: "VPF luôn ủng hộ sự phát triển của các CLB, trong đó có HAGL. VPF có sứ mệnh đưa giải V-League cũng như các giải bóng đá chuyên nghiệp VN phát triển vững mạnh theo hướng chuyên nghiệp. Để làm được điều đó, trước hết VPF cần tuân thủ theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, Điều lệ giải được 14 đội bóng thống nhất và được Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá VN - VFF phê duyệt".

ĐỘNG THÁI GâY SỐC CỦA HAGL

Vào 22 giờ ngày 30.1, ông Nguyễn Tấn Anh - Giám đốc điều hành CLB HAGL, đã ký công văn, với nội dung như sau: "Công ty cổ phần thể thao HAGL (công ty) nhận được công văn của VPF đề nghị không sử dụng hình ảnh nước tăng lực Carabao trong phạm vi các hoạt động liên quan đến giải vô địch quốc gia Night Wolf 2023 như: đặt bảng quảng cáo trên sân, logo trên áo thi đấu, hoạt động bên lề tại ngày tập luyện và thi đấu chính thức trên sân vận động Pleiku, bộ nhận diện của giải đấu... Nếu thực hiện theo nội dung công văn này thì HAGL sẽ vi phạm hợp đồng đã ký kết với đối tác dẫn đến việc phải đền bù thiệt hại cho nhà tài trợ. Bằng công văn này, chúng tôi xin thông báo HAGL có nhiều khả năng sẽ không thể tham dự mùa giải V-League 2023 do không đủ tài chính duy trì hoạt động vì CLB phụ thuộc rất lớn vào nguồn thu của nhà tài trợ, đồng thời để BTC giải chủ động sắp xếp lại lịch thi đấu mùa giải Night Wolf V-League 2023. Với tinh thần cầu thị và hợp tác, trong những ngày tới, công ty sẽ nỗ lực đàm phán với nhà tài trợ chính nước tăng lực Carabao. Nếu trong quá trình đàm phán, nhà tài trợ Carabao đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định của VPF, chúng tôi sẽ có công văn thông báo". 

Nếu bỏ giải, HAGL sẽ chịu hệ lụy gì?
Theo lịch thi đấu đã được VPF ban hành, HAGL sẽ gặp đội Hà Tĩnh vào ngày 4.2 trên sân Pleiku. Ban Trọng tài VFF cũng đã phân công tổ trọng tài điều hành trận đấu này. Trong trường hợp xấu nhất xảy ra là HAGL bỏ giải, VPF sẽ không kịp tiến hành bốc thăm lại giai đoạn 1 của giải đấu (V-League 2023 chia làm 2 giai đoạn, chứ không thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt như mùa giải 2022). Giải sẽ còn 13 đội và trận có HAGL ở mỗi lượt sẽ nghỉ thi đấu. Kết thúc giai đoạn 1 sẽ chọn ra 8 đội nhóm trên tranh chức vô địch, 5 đội nhóm dưới tranh các vị trí còn lại và mức thưởng khác nhau. Vì theo Điều lệ giải 2023, sẽ chỉ có 1 suất xuống hạng. Mà khi HAGL nếu bỏ cuộc thì coi như không có đội bóng nào phải xuống hạng.
Theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp VN, đội nào bỏ giải sẽ bị xuống giải hạng ba mùa 2024 nếu vẫn còn tham gia các giải thuộc hệ thống thi đấu của VFF. Ngoài ra, HAGL còn phải chịu hình thức kỷ luật của VFF.
Trung Ninh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.