HAGL: Kiatisak xúc động ơn tri ngộ 21 năm với bầu Đức

18/02/2023 19:03 GMT+7

Trận đấu giữa HAGL và Công an Hà Nội (CAHN) cũng sẽ đánh dấu 21 năm ngày 'Zico Thái' Kiatisak gây sốc cho cả châu Á khi đầu quân cho bầu Đức và mở ra những ngày tháng hoàng kim cho đội bóng phố núi.

Kiatisak cùng bầu Đức trồng sầu riêng kỷ niệm

Kiatisak cùng bầu Đức trồng sầu riêng kỷ niệm

HAGL

Đúng 21 năm trước, hình ảnh Kiatisak đi trong biển người hâm mộ ở Gia Lai nhanh chóng phủ khắp các mặt báo Đông Nam Á. Khỏi phải nói, tất cả đều ngỡ ngàng không thể tin ngôi sao số 1 khu vực lại về đầu quân cho CLB HAGL, khi đó còn là đội bóng chưa có tiếng tăm tại Việt Nam. 

Kiatisak và trung vệ Chukiat sang Việt Nam thi đấu cho đội bóng phố núi, đã mở ra một chương mới, không chỉ cho bóng đá Gia Lai và bóng đá Việt Nam, mà cũng khởi đầu sự gắn bó keo sơn kéo dài 21 năm cho đến lúc này với bầu Đức.

Mùa bóng này, dẫu rằng HAGL bị mất đi một loạt trụ cột như Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Công Phượng, nhưng HLV Kiatisak vẫn bền bỉ ở lại với sứ mệnh tạo ra một lớp cầu thủ mới cho bầu Đức và bóng đá Gia Lai.

HAGL đang cho thấy hình ảnh trẻ trung, giàu sức sống

HAGL đang cho thấy hình ảnh trẻ trung, giàu sức sống

NGỌC LINH

Nhà cầm quân 49 tuổi chia sẻ: "Tôi rất vui, tôi muốn cảm ơn bầu Đức và các người hâm mộ ở Việt Nam. Quãng thời gian 21 năm trôi qua rất nhanh, tôi làm việc với bầu Đức đến giờ, và chúng tôi như một gia đình.

Không ai biết trước được điều gì, có thể ngày nào đó một số cầu thủ sau khi giải nghệ sẽ trở lại HAGL để làm việc với bầu Đức. Tôi muốn cảm ơn bầu Đức, cống hiến hết mình vì ông đã dành nhiều phúc lợi cho tôi. Tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến cho bóng đá Việt Nam".

Đến lúc này, HAGL đã không bị vỡ vụn như những người bi quan dự đoán. Thay vào đó, đội bóng trẻ trung này đang cho thấy sự cứng cáp đáng ngạc nhiên khi không thắng, nhưng cũng chẳng thua trong 3 trận đầu tiên V-League 2023.

Ấn tượng nhất, thầy trò HLV Kiatisak đã có trận hòa 2-2 trên sân Thiên Trường của CLB Nam Định, dù đã 2 lần bị dẫn trước. Hay chơi trên cơ và hòa đáng tiếc 1-1 trước đội chủ nhà Bình Dương.

HAGL đang bất bại sau 3 vòng đầu tiên

HAGL đang bất bại sau 3 vòng đầu tiên

NGỌC LINH

Rõ ràng, với bộ khung Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Sơn, Tuấn Linh…, HAGL của HLV Kiatisak vẫn giữ được tinh thần chơi bóng tích cực. Các cầu thủ trẻ như Quang Nho, Thanh Nhân, Thanh Bình, Bảo Toàn… đang chơi ngày càng tự tin.

Với cái đà đó, người hâm mộ phố núi đang chờ đợi HAGL sẽ có chiến thắng đầu tiên ở mùa bóng mới, sẽ thật tuyệt vời nếu nó diễn ra ngay trên sân nhà Pleiku vào ngày mai (19.2), dù đối thủ của họ là đội Công an Hà Nội rất mạnh.

Khi hỏi "Zico Thái" về điều này, với phong thái ngoại giao khéo léo, Kiatisak đã không đề cập cụ thể về trận đấu nóng bỏng vào ngày 19.2, để tránh những áp lực không cần thiết đè nặng lên đôi chân các tài năng trẻ của mình.

"Tôi thực lòng chúc bầu Đức thành công trong kinh doanh và đóng góp nhiều cho bóng đá Việt Nam. Còn về trận đấu với đội Công an Hà Nội ư? Hãy để ngày mai, sau trận đấu tôi sẽ trả lời các bạn", Kiatisak vui vẻ chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.