HAGL kỳ vọng và... hồi hộp với ngoại binh 'khủng' từ Brazil

23/06/2017 10:31 GMT+7

Đến hẹn lại lên, ở mỗi kỳ chuyển nhượng người hâm mộ lại dõi theo xem liệu HAGL có giới thiệu được một ngoại binh nào chất lượng hay không.

Có một thực tế đáng buồn khi HAGL là một trong những đội kém duyên nhất với ngoại binh trong vài năm qua. Đến trước Ideguchi và Mobi Fehr đạt mức tương đối, họ đã có mùa 2015 và 2016 thảm họa với những anh Tây hồ sơ rất tốt nhưng đá rất kém.
Ideguchi từ Yokohama FC đã đem đến sự thay đổi cho tuyến giữa của HAGL nhờ sự tương đồng về kỹ chiến thuật. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi cần nhiều hơn ở một ngoại binh, nhất là khi tiền vệ người Nhật Bản thiếu chiều cao (chỉ 1m73) để giúp xây chắc hàng thủ trước những đối thủ chỉ chăm chăm rót bóng bổng để kiếm bàn thắng.
Ideguchi đã nói lời tạm biệt và sang Thái Lan. Chỗ của anh đã được trám bằng Henrique Marcelino Motta, người có thể chơi được trung vệ lẫn tiền vệ trụ và là một hợp đồng "khủng" khi xét theo chiều cao 1m88 của anh.
Cầu thủ sinh năm 1991 này đã lần đầu trình làng ở trận HAGL gặp Sài Gòn tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia trên sân Thống Nhất. Không phải vô cớ anh chỉ vào sân hơn chục phút cuối trận.
Ấn tượng đầu tiên là chiều cao, cùng khả năng phòng ngự và lên tham gia tấn công bóng bổng của anh chàng này. Motta cao nhưng không nặng nề như những trung vệ trước đó của HAGL (Morec Mitja từng rất được kỳ vọng nhưng sớm phải chia tay vì bệnh tim).
Điểm cộng là kỹ năng chơi bóng bằng chân của anh cũng rất tốt. Trong các buổi tập nội bộ cũng như “đá ma” với các cầu thủ HAGL, Motta hòa nhập khá nhanh và cho thấy anh thuộc diện trung vệ hiện đại có thể kiểm soát trái bóng rất thuần thục.
Motta có thể chơi tốt ở vai trò trung vệ lẫn tiền vệ trụ Minh Trần
Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu chờ đợi điều kỳ diệu ngay lập tức từ cầu thủ người Brazil này. Từng chơi tại CLB Mogi Mirim và Sao Bento (Brazil) và được định giá khoảng 3 tỉ đồng, nhưng có một thực tế là anh cần thời gian để đạt được thể trạng tốt nhất.
Mùa 2016, Motta từng chơi 15 trận cho CLB Mogi Mirim ở Serie C và giải A2 bang Sao Paulo. Đây là CLB từng nổi tiếng khi có chủ tịch là cựu danh thủ Rivaldo vào năm 2008, trước khi anh này rao bán trên… Instagram năm 2014.
Sang năm 2017, Motta chuyển sang Sao Bento và không chơi trận nào. Trở lại Mogi Mirim, anh chỉ chơi 2 trận trước khi chuyển đến HAGL.
Có thể vì thế nên anh mới chấp nhận chuyến phiêu lưu đến Việt Nam, nơi rất nhiều người đồng hương từng tỏa sáng. Ngược lại, HAGL sẽ cần thời gian để chàng trai sinh năm 1991 lấy lại thể lực và cảm giác thi đấu.
HAGL là đội bóng duy nhất tại V-League sử dụng cặp trung vệ ngoại Minh Trần
"Motta có kỹ năng đọc tình huống và xử lý bóng bằng chân tốt. Thể hình cao 1m88 của cậu ấy giúp hàng thủ HAGL sẽ chắc chắn hơn nhiều, buộc các đối thủ phải bỏ đi suy nghĩ chỉ biết chăm chăm rót bóng bổng vào để ghi bàn.
Chỉ hơi lo một chút là thể lực của Motta chưa được đạt 100%. Tuy nhiên, cậu ấy còn trẻ và qua kiểm tra y tế không có tiền sử chấn thương nào.
Là mẫu cầu thủ Brazil da trắng, Motta có lối chơi ngẫu hứng và kỹ thuật nhưng ý thức tập luyện rất chuyên nghiệp. Sẽ cần thời gian nhưng Motta hoàn toàn có thể sẽ là một bản hợp đồng thành công của HAGL", một thành viên của CLB nhận định.
Một điểm đáng chú ý khác, HAGL sẽ là đội bóng duy nhất của V-League sử dụng 2 trung vệ ngoại là Motta và Mobi Fehr. Đây là động thái đặc thù của đội bóng, nhằm ưu tiên tối đa hỏa lực cho các chân sút trẻ nội.
Trong hoàn cảnh đó, kỹ năng chơi bóng bằng chân và sự đa năng của Motta sẽ càng có đất thể hiện bởi thể lực là điều có thể cải thiện theo giời gian. Quan trọng là tư duy chơi bóng của anh sẽ giúp HLV Quốc Tuấn có nhiều phương án để lựa chọn giữa chơi 2 hoặc 3 trung vệ.
Long An tậu đội phó U.20 Việt Nam từ HAGL
Lương Hoàng Nam (12) trong một pha qua người tại World Cup U.20 Độc Lập
Chiến dịch trụ hạng ở lượt về của Long An được tiếp thêm niềm tin khi HLV Nguyễn Minh Phương thành công mượn được một tài năng trẻ khác từ HAGL, đội phó tuyển U.20 Việt Nam Lương Hoàng Nam. Dù nhỏ con, nhưng Lương Hoàng Nam là linh hồn hàng tiền vệ, điểm kết nối mọi pha lên bóng của Việt Nam ở VCK U.19 châu Á lẫn World Cup U.20 2017. Đây là thương vụ cả 3 bên đều hài lòng khi HAGL giảm nhẹ áp lực thừa cầu thủ, Hoàng Nam được thử sức ở môi trường đỉnh cao trong khi Long An sẽ bổ sung được chất sáng tạo cho tuyến giữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.