HAGL lại khiến bầu Đức ‘nở mày nở mặt'

23/04/2022 16:15 GMT+7

HAGL đã có những khoảnh khắc khiến Jeonbuk Hyundai Motors thực sự thót tim, điển hình là pha đánh đầu của Công Phượng đưa bóng đi chệch cột dọc trong những phút cuối.

Phút 89 ở cuộc so tài giữa HAGL và Jeonbuk, Xuân Trường treo bóng để Công Phượng phá bẫy việt vị băng xuống. Tiền đạo sinh năm 1995 bay người đánh đầu đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Highlights Jeonbuk Hyundai 1-0 HAGL: Đội của HLV Kiatisak suýt gây bất ngờ

Đó là pha dàn xếp thông minh của HAGL. Xuân Trường đá phạt đưa bóng rơi vào điểm mù ở hàng thủ Jeonbuk. Công Phượng dù xuất phát sau, nhưng đã bứt tốc nhanh để chiếm lĩnh khoảng trống trước khi thực hiện cú đánh đầu.

Trong suốt trận đấu, những đường chuyền bổng của HAGL thường hướng đến các ngoại binh như Washington Brandao, Mauricio hay Jefferson Baiano.

Sự xuất hiện của Công Phượng ở pha bóng đó là nét chấm phá khiến Jeonbuk bất ngờ, cho thấy HLV Kiatisak Senamuang luôn có những miếng đánh lạ dù đối thủ là một trong những đội bóng mạnh nhất châu lục.

Sân Thống Nhất luôn chật cứng khán giả suốt 3 trận đầu bảng H AFC Champions League

Độc Lập

HAGL đã có trận đấu gồng mình phòng ngự. Vỏn vẹn 30% thời lượng cầm bóng cùng toàn bộ đội hình dồn về phần sân nhà, đó là con đường duy nhất để đội bóng phố Núi cản bước đội bóng đã vô địch Hàn Quốc tới 9 lần trong 13 năm như Jeonbuk.

Nhưng HAGL không thủ kiểu bị động, mà rất chủ động đẩy cao gây áp lực, đặc biệt ở bộ đôi hậu vệ biên của Jeonbuk. Đội bóng phố Núi lên bóng mạch lạc, có định hướng chơi bóng rõ ràng cùng cơ hội kết liễu đối thủ, điển hình là cú đánh đầu của Công Phượng. Đá được như thế trước Jeonbuk không phải là dễ.

Văn Toàn cùng đồng đội đã giữ lời hứa: “Không dự giải chỉ để giao hữu rồi về”. Sau 3 trận, màn trình diễn của HAGL đã vượt ngoài mong đợi khi chỉ thua sít sao đáng tiếc trước Yokohama F. Marinos, Jeonbuk và hòa trên thế thắng trước Sydney FC.

Quan trọng hơn, HAGL chiến đấu không những vì người hâm mộ như bầu Đức mong muốn, mà các cầu thủ còn tận hiến vì tương lai.

Hữu Phước đi bóng thoát khỏi sự kèm cặp hậu vệ Jeonbuk Hyundai Motors

Độc Lập

“Tôi luôn dặn cầu thủ phải thể hiện tốt, vì các nhà tuyển trạch hay CLB quốc tế sẽ theo dõi những trận đấu này, nên họ cần nỗ lực. Năm ngoái, Văn Toàn và nhiều cầu thủ HAGL mong được đá AFC Champions League, đến giờ ước mơ đã thành.

Nếu họ lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch thì điều đó rất tốt. Tôi mong giới chuyên môn hiểu hơn về cầu thủ HAGL. Trước đây, khi chúng tôi chưa dự AFC Champions League, không ai biết HAGL là ai, nhưng giờ thì họ đã biết”, HLV Kiatisak chia sẻ.

Bầu Đức luôn muốn các cầu thủ HAGL xuất ngoại. Nhưng trên hết, đó phải là những chuyến đi nghiêm túc. Năm 2016, lần lượt Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh từng được sang Nhật Bản, Hàn Quốc thi đấu.

Tuấn Anh chơi lăn xả suốt 80 phút

Độc Lập

Khi còn quá trẻ, cả 3 cầu thủ HAGL chủ yếu sang để học hỏi rồi trở về. Dù vậy, sau 6 năm lăn lộn ở V-League cùng nhiều giải lớn ở cấp đội tuyển quốc gia, những đứa con của bầu Đức đã đến độ chín.

Văn Toàn cùng đồng đội phải chiến đấu để sinh tồn và được công nhận rộng rãi trong mắt giới chuyên môn quốc tế. Đó là sự công nhận bằng những lời đề nghị, bản hợp đồng và cơ hội ra sân từ những đội bóng nước ngoài, thay vì những lời khen xã giao thuần túy.

Muốn như thế, HAGL phải tự quảng bá hình ảnh bản thân như đang làm ở AFC Champions League. 270 phút kiên cường vừa qua của các cầu thủ trước Yokohama, Sydney hay Jeonbuk sẽ giá trị hơn bất cứ lời giới thiệu nào.

HAGL không dự giải cho vui, mà đang coi sân chơi châu Á là bàn đạp cho tương lai. Các cầu thủ đang trưởng thành từng ngày. Với bầu Đức, còn niềm vui nào lớn lao và giá trị hơn nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.