HAGL lên tiếng về viễn cảnh Công Phượng sang Thái chơi bóng

26/12/2017 15:37 GMT+7

Trước những tin đồn Công Phượng được các CLB Thai League lôi kéo với mức giá 70 tỉ đồng, trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh đã có những lời khẳng định đầu tiên.

Trong màu áo U.23 Việt Nam, tiền đạo Công Phượng đã có màn trình diễn chói sáng tại giải M-150 ở Buriram (Thái Lan), thậm chí đánh bại U.23 Thái Lan.
Trong 3 trận, anh đã ghi 4 bàn (hiệu suất 40 phút 1 bàn thắng), đồng thời kiến thiết 2 bàn và 2 lần nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Đặc biệt, 2 bàn thắng vào lưới U.23 Thái Lan khiến báo giới nước này nóng lên vì chàng trai người Đô Lương. Thậm chí, có thông tin những đội bóng hàng đầu Thai League sẵn sàng chi 70 tỉ đồng để có anh.
Cũng nói thêm, cùng với lứa học viện HAGL JGM, Công Phượng luôn là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi báo chí Thái Lan sau nhiều lần đánh bại các đội bóng nước này.
Về phần mình, Công Phượng khá thích thú về Thai League: “Tôi muốn được tới Thai League chơi bóng. Tôi được chứng kiến những người hâm mộ thật tuyệt vời mỗi lần nhìn lên khán đài trong trận đấu.
Điều đó thật tuyệt và khác biệt so với ở Việt Nam. Không phải CLB nào ở Thái Lan cũng tốt nhưng nhìn chung mọi thứ đều rất ổn”.
Tuy nhiên, đến lúc này, phía HAGL cho biết chưa nhận một lời đề nghị chính thức nào từ Thai League. Đồng thời trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh khẳng định CLB không có kế hoạch cho quân sang chơi tại Thai League.
Công Phượng đại diện đội bóng HAGL trò chuyện cùng TGĐ VPMilk Thu Phương tại Hàm Rồng đầu xuân 2017 Minh Trần
“HAGL đang muốn tập trung phát triển tại V-League. Đó là lý do vì sao chúng tôi thuê Giám đốc kỹ thuật Chung Hae Seong và đang cùng nhà tài trợ VPMilk hoàn thiện các chế độ tập luyện, dinh dưỡng ở Hàm Rồng.
Nếu những cầu thủ của chúng tôi như Công Phượng, Xuân Trường, hay Văn Toàn, Văn Thanh... được những nền bóng đá vượt trội hẳn như Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu ngỏ lời thì HAGL sẽ đồng ý.
Còn không, các em sẽ tập trung cho mục tiêu nâng cao thành tích cho HAGL, kéo thêm khán giả và góp phần tăng sức hút cho V-League”, ông Tấn Anh cho biết.
Cũng theo ông Tấn Anh, khả năng tiền vệ Xuân Trường sẽ trở lại chơi bóng tại Việt Nam mùa bóng tới: "Nếu có lời mời tốt chúng tôi sẽ cân nhắc, nếu không Xuân Trường sẽ quay về VN chơi cho HAGL". 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.