HAGL nắm lợi thế lớn để vào bán kết Cúp quốc gia

11/07/2023 08:13 GMT+7

HAGL đang nắm trong tay lợi thế lớn để có thể giành quyền góp mặt ở vòng bán kết Cúp quốc gia 2023.

17 giờ chiều nay (11.7), HAGL sẽ chạm trán với CLB PVF-CAND trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp quốc gia 2023. Ở trận đấu này, đội bóng phố núi đang nắm trong tay lợi thế lớn để có thể hy vọng vào một chiến thắng, qua đó giành vé góp mặt ở vòng đấu bán kết.

Theo đó, đội bóng của HLV Kiatisak sẽ được thi đấu trên mặt quen thuộc Pleiku. Đây là sân nhà của HAGL, nơi mà tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cùng các đồng đội nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả phố núi, hứa hẹn sẽ lấp đầy những chỗ trống với bầu không khí như lễ hội.

Bên cạnh lợi thế được thi đấu dưới sự tiếp lửa của hàng ngàn CĐV nhà, HAGL còn đang có tâm lý tốt. Các cầu thủ của đội bóng phố núi có sự hưng phấn nhất định khi vừa trải qua một chiến thắng kịch tính cách đây không lâu ở Cúp quốc gia.

HAGL nắm lợi thế lớn để vào bán kết Cúp quốc gia - Ảnh 1.

Quốc Việt (áo trắng) ngày càng trưởng thành trong màu áo HAGL

MINH TRẦN

Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng đấu 16 đội cũng diễn ra trên sân Pleiku, HAGL đã đánh bại CLB Bình Dương với tỷ số tối thiểu để đi tiếp. Tiền đạo U.23 Việt Nam - Nguyễn Quốc Việt là người đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng phố núi với pha đột phá táo bạo vào vòng cấm và dứt điểm chéo góc lạnh lùng để hạ gục thủ môn đội Bình Dương.

Ngoài ra, đối thủ của HAGL ở trận tứ kết Cúp quốc gia 2023 - PVF-CAND không phải là khó chơi. Đội bóng có trụ sở tại Hưng Yên đang thi đấu ở giải hạng nhất. Xét về mặt lực lượng, HAGL dù chưa có sự đồng đều trong đội hình nhưng vẫn được đánh giá cao hơn so với đối phương. Nếu chơi đúng sức, nhiệm vụ giành một chiến thắng là hoàn toàn nằm trong tầm tay của đội bóng do HLV Kiatisak dẫn dắt.

Chưa hết, HAGL còn có lý do rõ ràng để đặt quyết tâm cao ở đấu trường Cúp quốc gia 2023. Bởi ở V-League 2023, đội bóng phố núi đã thất bại trong việc chen chân vào tốp 8 đội đầu bảng sau giai đoạn 1 để cạnh tranh chức vô địch và đành phải ngậm ngùi đua trụ hạng ở giai đoạn 2.

HAGL nắm lợi thế lớn để vào bán kết Cúp quốc gia - Ảnh 2.

Mục tiêu chiến thắng trước PVF-CAND là không xa tầm tay của Tuấn Anh (áo trắng) và các đồng đội

MINH TRẦN

Chính vì vậy, việc tiến sâu ở Cúp quốc gia 2023 được xem là mục tiêu rất đáng để theo đuổi của HAGL. Trong bối cảnh lực lượng có nhiều xáo trộn kể từ đầu mùa, một danh hiệu ở đấu trường quốc nội (ngoài V-League) sẽ là sự an ủi lớn đối với đội bóng của HLV Kiatisak.

Việc giành được kết quả tích cực ở sân chơi Cúp quốc gia, trước mắt là trận đấu với PVF-CAND cũng sẽ tạo đà tinh thần cho HAGL trong thời gian tới. Ở giai đoạn 2 của V-League 2023, đội bóng phố núi sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.