HAGL sở hữu lực lượng thế nào trước khi tuyên bố có thể bỏ V-League 2023?

31/01/2023 00:25 GMT+7

Trước khi V-League mùa giải 2023 khởi tranh, HAGL bị tổn thất lực lượng khi nhiều trụ cột ra đi nhưng cũng có sự bổ sung đáng kể từ nguồn cầu thủ trẻ do đội bóng đào tạo ra.

Có thể nói, HAGL chính là đội bóng bị hao hụt lực lượng nhiều nhất sau khi mùa giải 2022 khép lại. Bầu Đức đã "bật đèn xanh" để những đứa "con cưng" thuộc khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG vung cánh bay tìm kiếm những thử thách mới.

Nguyễn Công Phượng có lần thứ 2 xuất ngoại sang Nhật Bản để khoác áo CLB Yokohama (J-League 1). Nguyễn Văn Toàn thực hiện được ước mơ với lần đầu được xuất ngoại ra nước ngoài thi đấu khi gia nhập CLB Seoul E-Land (K-League 2). Bộ đôi chạy cánh là Nguyễn Phong Hồng Duy và Vũ Văn Thanh lần lượt cập bến CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội.

HAGL sở hữu lực lượng thế nào trước tuyên bố có thể bỏ V-League - Ảnh 1.

Châu Ngọc Quang (trái) và Dụng Quang Nho là 2 cầu thủ chất lượng trở về HAGL từ CLB Hải Phòng

CLB HAGL

Tiền vệ Lương Xuân Trường đầu quân cho CLB Hải Phòng. Nhân sự khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG lừng danh giờ đây chỉ còn mỗi tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và Trần Minh Vương ở lại với đại bản doanh Hàm Rồng.

Căn cứ với tình hình thực tế của đội bóng, HLV Kiatisak đã cho gọi lại Lê Minh Bình, Phan Du Học, Đinh Thanh Bình, Trần Thanh Sơn (chơi cho CLB Công an Nhân dân mùa 2022), Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho (từ CLB Hải Phòng)... HAGL còn có các cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo ra như Võ Đình Lâm, thủ môn Trần Trung Kiên, Lê Hữu Phước, Nguyễn Thanh Nhân, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Văn Triệu. Tiền đạo đội tuyển U.20 Việt Nam có biệt danh "Vua giải trẻ" - Nguyễn Quốc Việt cũng được tăng cường từ Học viện Nutifood JMG.

HAGL sở hữu lực lượng thế nào trước tuyên bố có thể bỏ V-League - Ảnh 2.

Tiền đạo U.20 Việt Nam Nguyễn Quốc Việt cũng là tân binh đáng chú ý của HAGL

CLB HAGL

Trước khi mùa giải 2023 khởi tranh, HAGL cũng bổ sung một vài ngoại binh. Đội chủ sân Pleiku mang về trung vệ Diakite và tiền đạo Paollo Oliveira.

Nếu HAGL bỏ giải V-League, số phận của các cầu thủ nói trên sẽ thế nào? Xin được nhắc lại, vào tối muộn ngày 30.1, Công ty cổ phần thể thao HAGL đã có công văn gửi VPF, với nội dung, có khả năng không tham dự V-League 2023, vì không được VPF cho phép quảng cáo nhãn hàng nước tăng lực của nhà tài trợ mới.

Ở diễn tiến khác có liên quan, vào ngày 31.1, VPF sẽ tổ chức lễ công bố nhà tài trợ chính các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2023. Trong đó V-League vẫn đồng hành cùng nhà tài trợ với nhãn hàng là nước tăng lực - hợp đồng được ký vào đầu tháng 2.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.