'HAGL thua vì thiếu may mắn, không nên đổ lỗi cho trọng tài'

25/12/2016 10:17 GMT+7

Bước vào phòng họp báo sau trận thua bán kết trên chấm 11 m trước Yokohama (hòa 0-0, thua 2-3 bằng đá luân lưu), HLV Guillaume Graechen (HAGL) cho biết: 'Tôi thất vọng về kết quả trận đấu, nhưng hài lòng, thậm chí có thời điểm rất hài lòng về những gì các học trò thể hiện trên sân'.

'Các cầu thủ HAGL đã chơi kỹ thuật, tốc độ đúng sở trường và đã có vài tình huống có thể ghi bàn nhưng Hồng Duy, Văn Toàn bỏ lỡ. Còn khi phải thi đấu 11 m đầy may rủi thì điều gì cũng có thể xảy ra. Cũng cần thấy thủ thành bên phía Yokohama đã bắt 11 m rất giỏi. Xuân Trường gặp chấn thương nhỏ ở chân nên chưa thể thi đấu với 100% khả năng. Còn Văn Toàn tiến bộ nhiều về thể lực, sức mạnh và đặc biệt thi đấu đầy năng nổ, nhiệt huyết nhưng cũng cần hoàn thiện thêm khả năng dứt điểm”, HLV Guillaume Graechen nói thêm.
Trước ý kiến cho rằng HAGL đã bị trọng tài người Malaysia tước 2 quả 11 m ở phút 53 (bóng chạm tay hậu vệ Yokohama) và phút 90+2 (Văn Toàn bị tác động từ phía sau ngã té), ông Guillaume Graechen nói: “Tôi chỉ thấy 1 tình huống có thể thổi mà cũng có thể không tùy nhận định của trọng tài. Nói chung HAGL thua vì thiếu may mắn và cũng không nên đổ lỗi cho trọng tài”.
U.21 Yokohama giành quyền vào chung kết Khả Hòa
Trong khi đó, HLV Hayakawa (Yokohama, Nhật Bản) nhận xét: “Trận này HAGL cầm bóng tốt, chơi rất hay và chúng tôi phải rất khó nhọc mới thắng nhờ thủ môn xuất sắc cứu được các quả 11 m luân lưu. Tôi đặc biệt ấn tượng với Văn Toàn, cậu ta hoàn toàn đủ sức chơi bóng ở Nhật Bản. Số 9 của HAGL thi đấu đầy nỗ lực, kiên trì tranh chấp, có nhiều tố chất của cầu thủ đẳng cấp.
Tất nhiên một tiền đạo nỗ lực thôi chưa đủ, cần phải làm được điều quan trọng nhất là ghi bàn thắng, Văn Toàn cần trui rèn thêm khả năng dứt điểm. Tôi xin chia buồn với HAGL vì họ xứng đáng đi tiếp với những gì đã trình diễn hôm nay”.
Như vậy, Yokohama sẽ tranh chung kết với đội thắng bán kết 2 vào 18 giờ chiều 27.12, còn HAGL tranh hạng ba lúc 15 giờ 30 ngày 27.12. Trước đó, Myanmar giành hạng 5 sau khi thắng Gangwon (Hàn Quốc) 5/4 bằng đá 11 m luân lưu (hòa 3-3, Gangwon dẫn trước 3-0).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.