HAGL tìm kiếm 'xương sống' cho HLV Kiatisak

Quốc Việt
Quốc Việt
09/12/2020 08:45 GMT+7

Nhiệm vụ tối thượng của HAGL lúc này là thực hiện chiến dịch săn cầu thủ ngoại tốt nhất để HLV Kiatisuk Senamuang (Kiatisak) có thể phát huy tối đa sức mạnh dàn sao nội sẵn có.

Cho đến lúc này, CLB HAGL cơ bản định hình nguồn đầu vào nội binh sau khi bổ sung những cái tên khá ấn tượng cho hàng thủ, bởi đây đều là tuyển thủ quốc gia như thủ môn Tuấn Linh, trung vệ Hữu Tuấn, Văn Việt và sao trẻ U.22 Việt Nam Tiêu Exal. Quân số hiện tại của đội bóng phố núi lên đến 39 người dù vẫn chưa bổ sung ngoại binh. Thực tế, HAGL đang chờ đợi tương lai của CLB Công an nhân dân (CAND) có được VFF, VPF cấp giấy phép chơi tại hạng nhất 2021 (thế chỗ CLB Gia Định xin ở lại hạng nhì - PV). Trong trường hợp CAND được đôn lên chơi hạng nhất, có thể bầu Đức sẽ cho mượn khá nhiều cầu thủ để họ tích lũy kinh nghiệm. Phần nhiều trong đó là những cầu thủ U.21, được kèm cặp bởi những cái tên giàu kinh nghiệm hơn như Thanh Tùng, Thanh Bình, Thanh Sơn, Hoàng Nam... và một số cái tên ít được thi đấu ở đội hình 1 HAGL tại V-League 2021. Khi đó, quân số nội của HAGL sẽ giảm còn 24 người để hợp với 3 ngoại binh chốt danh sách cuối cùng là 27 người.
Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo CLB HAGL, HLV Kiatisak đã chốt lịch bay về Việt Nam ngày 17.12, dự kiến sẽ hoàn tất cách ly vào ngày 1.1.2021 để trực tiếp gặp gỡ bầu Đức và cầu thủ HAGL. Ngay sau đó, ông sẽ di chuyển xuống Bình Dương để trực tiếp chỉ đạo các học trò mới ở giải giao hữu Cúp Thiên Long dự kiến diễn ra từ 28.12.2020 - 5.1.2021 với 6 đội bóng Bình Dương, HAGL, Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Nam Định. Đây sẽ là dịp để HLV Kiatisak và HAGL kiểm tra năng lực ngoại binh cho mùa giải 2021 với mục tiêu phải lọt vào tốp tranh huy chương. Vào lúc này, chiến dịch “săn Tây” là ưu tiên số 1 của đội bóng phố núi. Vơi được nỗi lo “công làm, thủ phá”, HAGL sẽ phải xóa luôn nỗi ác mộng ngoại binh, phải thay liên tục vì phong độ dưới kỳ vọng. Mối quan hệ của Kiatisak tại Thái Lan hứa hẹn sẽ giúp HAGL tìm được nguồn cầu thủ chất lượng. Thực tế, bầu Đức đã “bật đèn xanh” để HAGL tìm kiếm nguồn ngoại binh chất lượng, với mức giá hàng đầu Việt Nam. Cho đến lúc này, HAGL đang ưu tiên tìm kiếm ngoại binh theo trục dọc từ trung vệ, tiền vệ lên đến tiền đạo phù hợp lối chơi của đội bóng.
Công Phượng chính là mấu chốt cho chính sách này, khi anh cho thấy khả năng hoạt động hiệu quả trong vai trò kiến tạo cho ngoại binh lẫn ghi bàn như một trung phong lùi. Ngoài ra, Công Phượng và Văn Toàn hoàn toàn có thể tạo ra cặp trung phong đáng gờm khi ngoại binh không thể ra sân. Văn Việt, Hữu Tuấn cùng Đông Triều, Đức Lương sẽ giúp HAGL có đầy đủ những phương án đá cặp cùng một trung vệ ngoại chơi bóng bằng chân tốt. Sau Kelly Kester, HAGL sẽ tìm kiếm một tiền vệ tăng cường sức mạnh cho Tuấn Anh, Xuân Trường, Việt Hưng, Ngọc Quang, Minh Vương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.