HAGL trình làng 'vũ khí chết người' mang đậm dấu ấn 'sát thủ' Kiatisak

02/05/2021 09:04 GMT+7

Bằng cách này hay cách khác, HAGL luôn có phương án để đưa bóng vào lưới đối phương. Trong đó, các cú sút xa là một giải pháp rất hiệu quả. Và điều này được các cầu thủ phố núi phát huy tốt kể từ khi bắt đầu làm việc với HLV Kiatisak.

Nhắc đến HAGL những mùa trước đây, người ta luôn nghĩ tới một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, có lối đá đẹp và cống hiến cho khán giả. Tuy nhiên, những điều vừa kể trên đối với người hâm mộ mà nói, chỉ nằm ở mức hài lòng chứ chưa đưa họ chạm đến mức cuối cùng của các cung bậc cảm xúc. Đẹp đó, cống hiến đó, nhưng HAGL lại thiếu tính hiệu quả, thiếu các bàn thắng và cuối cùng là thiếu danh hiệu.
Tuy nhiên, kể từ khi “Zico Thái” trở lại Hàm Rồng, mọi thứ đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Dưới sự dẫn dắt của Kiatisak, HAGL đã khiến cho các fan ruột của mình phải sung sướng đến tột độ. Đội bóng vẫn giữ được lối đá đẹp, cống hiến nhưng kèm theo đó là tính thực dụng, đề cao sự hiệu quả lên hàng đầu. Điều này đã được minh chứng qua 11 vòng đấu ở V-League 2021 cho đến lúc này.
Không còn cảnh kiểm soát bóng nhiều nhưng chỉ chuyền qua, chuyền lại rồi chuyền về, HAGL giờ đây cho thấy sự đa dạng trong lối chơi. Họ tiếp cận trận đấu một cách linh hoạt, dựa vào từng thời điểm và từng đối thủ khác nhau. Nhưng dù phải chạm trán với bất cứ đội bóng nào, HAGL hầu như luôn tìm ra lời giải cho bài toán ghi bàn. Nhiều vị trí trong đội hình của HAGL có thể "nổ súng" và bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, sút xa chính là phương án hữu hiệu hàng đầu được các học trò của Kiatisak chuộng sử dụng để giúp đội nhà khai thông bế tắc hoặc giải quyết trận đấu.

Ngoài tập luyện, Kiatisak còn "bơm" cho các học trò kinh nghiệm và sự tự tin

Khả Hòa

Trong 21 pha lập công của HAGL sau 11 vòng đấu, có 5 bàn thắng được ghi từ ngoài vòng cấm. 5 bàn này được ghi bởi 4 cầu thủ khác nhau là Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương (2 bàn) và Xuân Trường. Trong 5 lần đốt lưới đối phương bằng những cú sút xa, có đến 4 bàn mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng, giúp đội bóng phố núi khai thông thế bế tắc hoặc xoay chuyển cục diện trận đấu và giành thắng lợi lần lượt: thắng Viettel 3-0 (vòng 5), thắng Đà Nẵng 2-0 (vòng 8), thắng Hà Nội 1-0 (vòng 10), gần nhất là thắng Thanh Hóa 2-1 ở vòng 11.
Không phải tự nhiên, các cầu thủ của đội bóng phố núi lại chịu khó sút xa như vậy. Ngoài kỹ thuật cá nhân tốt, những cú sút xa đòi hỏi sự tự tin của người thực hiện và kỹ năng được tích lũy qua nhiều lần luyện tập. Tất cả những yếu tố trên đều mang dấu ấn đậm nét của HLV Kiatisak.
Khi còn là cầu thủ, “Zico Thái” là tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á, một “sát thủ khét tiếng” đã được đưa vào hàng huyền thoại của khu vực. Nói về kinh nghiệm để thực hiện các pha dứt điểm và ghi bàn một cách hiệu quả, Kiatisak có thừa. Là một HLV có chuyên môn cao và hơn nữa là còn chiếm được tình cảm từ các cầu thủ, nên khi cựu tiền đạo HAGL đưa ra lời khuyên, các học trò sẽ dễ dàng nghe lời.

Xuân Trường lập siêu phẩm sút xa tung lưới Hà Nội ở vòng 10 V-League

Độc Lập

Chính Kiatisak là người đã làm một cuộc "cách mạng" tâm lý ở HAGL. Ông truyền sự tin cho các cầu thủ của mình, khiến họ dám nghĩ dám làm, không ngần ngại sút mỗi khi cơ hội xuất hiện, khi khoảng trống lộ ra. Bên cạnh đó, không ai có thể “thành tài” nếu không có sự khổ luyện, với các cầu thủ HAGL cũng vậy. Dứt điểm cầu môn là bài tập không thể thiếu và bắt buộc mà HLV Kiatisak đưa vào giáo án. Từ đây, “Zico Thái” giúp các học trò của mình hoàn thiện hơn về khả năng dứt điểm, đặc biệt là các cầu thủ chơi ở tuyến trên như tiền đạo và tiền vệ.
“Trồng cây lành ắt sẽ thu quả ngọt”, HAGL nay là đội bóng có hàng công mạnh nhất giải với 21 bàn. Các bàn thắng được tạo ra bằng nhiều cách khác nhau. Đặc biệt, sút xa đã trở thành thứ “vũ khí chết người” của thầy trò HLV Kiatisak, góp phần không nhỏ giúp đội chủ sân Pleiku chơi cực kỳ thăng hoa và bay cao trên bảng xếp hạng vào lúc này.
Sau khi ghi bàn từ cú sút xa để mở ra chiến thắng cho HAGL trước Thanh Hóa ở vòng 11, tiền vệ Minh Vương chia sẻ: “Các bàn thắng từ phương án sút xa không phải là điều gì quá bất ngờ. Đó là thành quả xứng đáng mà HAGL đáng được hưởng vì đội đã tập luyện mỗi ngày. Sút xa cũng là một lựa chọn dứt điểm mà tôi học được từ những chia sẻ của HLV Kiatisak trong từng buổi tập”.
HAGL đang đứng trước cơ hội lớn để vô địch sớm lượt đi nếu họ thắng Bình Dương ở vòng 12. Trong khi đó, đội bóng đất Thủ đang lay lắt ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và rất khát khao giành điểm để trụ lại top 6. Nếu muốn chơi chắc chắn khi đối đầu với HAGL, hàng thủ của Bình Dương cần phải hết sức cẩn trọng với ngón đòn sút xa cực kỳ nguy hiểm từ các cầu thủ phố núi.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.