HAGL và Công Phượng chờ cái duyên tại U.21 quốc tế Báo Thanh Niên

24/12/2016 10:03 GMT+7

Trong cả 2 lần tham dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2014 và 2015, HAGL đều giành chức vô địch dù trước đó đã trải qua nhiều khó khăn. Điều đó chứng tỏ họ rất có duyên với sân chơi này.

HAGL chờ cú hattrick
Ở giải năm 2014, U.21 HAGL của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đứng thứ 2 bảng B sau 1 trận thắng (2-1 trước U.21 Malaysia) và 1 trận thua (1-2 trước U.21 Sydney FC) và đi tiếp nhờ... bốc thăm! Thế nhưng vào trận bán kết, U.21 HAGL đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 trong loạt sút luân lưu 11 m trước U.21 Việt Nam sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức. Ở trận chung kết, U.21 HAGL đã chơi thăng hoa và đánh bại U.21 Thái Lan 3-0 để đăng quang ngôi vô địch.
Còn ở giải năm ngoái, U.21 HAGL cũng xếp thứ 2 ở vòng bảng sau khi thua U.19 Hàn Quốc trong trận ra quân và thắng 4-3 trước U.21 Myanmar ở trận đấu thứ 2.
Ở trận bán kết, Công Phượng và các đồng đội một lần nữa vượt qua U.21 Việt Nam với tỷ số 3-2 trong cuộc đấu súng trên chấm 11 m sau khi đã bất phân thắng bại trong 90 phút (hòa 2-2). Trong trận chung kết, cú đúp của Công Phượng đã giúp U.21 HAGL đánh bại U.19 Hàn Quốc 2-0 để bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Hãy cùng chờ xem năm nay sau khi đã vượt qua vòng bảng và lọt vào bán kết, bộ đôi Công Phượng - Văn Toàn đều đã “thông nòng”, liệu HAGL có thể đi đến trận đấu cuối cùng và lập hattrick vô địch giải U.21 quốc tế hay không?
Bao giờ Công Phượng trở lại?
Bộ đôi Công Phượng - Văn Toàn (trái) đều đã “thông nòng” Khả Hòa
Sau một kỳ AFF Cup mờ nhạt, người ta chờ đợi Công Phượng sẽ tỏa sáng ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, qua đó tìm lại chính mình cho mùa giải 2017 tại V-League được dự báo sẽ có nhiều thách thức.
Qua 2 trận đấu đầu tiên của vòng bảng giải năm nay, Công Phượng vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Có thể Công Phượng chưa tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất sau gần cả năm ngồi dự bị tại CLB Mito Hollyhock. Và vừa qua, Công Phượng đã "nổ súng" trở lại, nhưng như thế dường như vẫn chưa đủ.
[VIDEO]: XEM LẠI PHA SOLO VÀ LẬP CÔNG CỦA CÔNG PHƯỢNG VÀO LƯỚI GANGWON
"Tôi nghĩ một cầu thủ thông minh như Công Phượng sẽ biết cần phải làm gì để có thể quay trở lại với phong độ tốt nhất. Nếu có một lời khuyên, tôi sẽ bảo Công Phượng nên chọn lối chơi đơn giản hơn”, HLV Guillaume Graechen - ông thầy đã dìu dắt Công Phượng từ lúc anh còn là cậu bé, xác nhận.
So với 2 đồng đội khác là Xuân Trường và Tuấn Anh, năm 2016 quả thật rất đáng quên với Công Phượng. Tuấn Anh cũng từng ngồi dự bị tại Yokohama FC (Nhật Bản) và Xuân Trường cũng chỉ thi đấu vài trận cuối ở CLB Incheon United (Hàn Quốc). Thế nhưng phong độ của họ vẫn khá hơn nhiều so với Công Phượng.
Khi được gọi vào đội tuyển quốc gia trong năm 2016, Xuân Trường và Tuấn Anh đã hòa nhập tốt hơn với các đồng đội ở đội tuyển, trong khi Công Phượng lại cho người ta cảm giác lạc lõng trong môi trường mới.
Người hâm mộ hãy kiên nhẫn với Công Phượng Khả Hòa
"Với một cầu thủ sở hữu nhiều nét riêng biệt như Công Phượng, điều mà chúng ta cần làm lúc này là kiên nhẫn. Tôi từng nói, Công Phượng hiếm khi chơi tồi 2 trận liên tục và một khi anh đã vượt qua áp lực đó, Phượng sẽ bùng nổ...', dẫn lời của HLV Guillaume Graechen.
18 giờ tối nay, Công Phượng và các đồng đội ở HAGL sẽ bước vào trận bán kết đầu tiên của giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2016, gặp U.21 Yokohama - đối thủ rất mạnh đến từ Nhật Bản, thethao.thanhnien.vn sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này từ sân vận động Thống Nhất (TP.HCM).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.