Hai bạn thân tổ chức đám cưới cùng ngày, phải làm sao?

Thanh Nam
Thanh Nam
12/10/2022 10:00 GMT+7

Những thắc mắc xoay quanh chuyện đám cưới bỗng nhiên được bàn tán nhiều suốt hai ngày nay. Và câu hỏi: "Hai bạn thân tổ chức đám cưới cùng ngày, phải làm sao?" là một trong số đó.

Khi hai bạn thân tổ chức đám cưới cùng ngày...

Nếu như hôm 10.10, ngay sau khi đám cưới của cặp đôi nổi tiếng trong showbiz Việt là Anh Tú và Diệu Nhi diễn ra, mọi người bàn tán nhiều về việc đi đám cưới có nên chúc "trăm năm hạnh phúc" hay không? thì đến nay, một thắc mắc khác cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Đó là nếu lỡ rơi vào trường hợp, có hai người bạn thân đều tổ chức đám cưới cùng ngày, thì phải làm sao?

Sở dĩ có thắc mắc này, là vì sau khi đám cưới của Anh Tú và Diệu Nhi diễn ra, cư dân mạng phát hiện vợ chồng ca sĩ Đông Nhi và Ông Cao Thắng, dù có mối quan hệ thân thiết với Diệu Nhi, nhưng lại không đến dự đám cưới của nữ diễn viên người Bình Thuận. Thay vào đó, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đến tham dự tiệc cưới của một người bạn thân thiết khác, là MC Liêu Hà Trinh.

Dù đều viết lời chúc hạnh phúc lên trang Facebook cá nhân dành cho cả Diệu Nhi và Liêu Hà Trinh, thế nhưng Đông Nhi vẫn bị cư dân mạng chỉ trích, "ném đá" tơi tả. Họ cho rằng Đông Nhi ứng xử chưa tinh tế. Việc đi đám cưới người này mà không tham dự người kia không khiến cư dân mạng hài lòng. Sau đó, trước làn sóng phẫn nộ ngày càng nhiều hơn, Đông Nhi xóa hẳn hai bài viết.

Nhã Phương và Trường Giang được khen hết lời vì ứng xử tinh tế khi được hai đồng nghiệp thân thiết là Liêu Hà Trinh và Diệu Nhi mời đám cưới cùng ngày

FBNV

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng tấm tắc ngợi khen những người nổi tiếng khác. Dù cũng rơi vào cảnh có hai bạn thân tổ chức đám cưới cùng ngày, nhưng đã biết xử lý tình huống một cách khiến người khác hài lòng.

Theo đó, vợ chồng Nhã Phương và Trường Giang được ngợi khen hết lời. Khi Trường Giang đến Bình Thuận để dự tiệc cưới của Diệu Nhi. Còn Nhã Phương có mặt trong buổi lễ hôn nhân của Liêu Hà Trinh.

Hay ca sĩ Ngô Kiến Huy và Jun Phạm cũng được "thả tim", khi trước đó một ngày, cả hai đã đến Bình Thuận để dự buổi lễ trước đám cưới của Diệu Nhi. Sau đó về lại TP.HCM để chung vui với Liêu Hà Trinh.

Ngô Kiến Huy được khen ngợi vì... "chạy show" dự đám cưới của cả Diệu Nhi lẫn Liêu Hà Trinh

FBNV

Phải làm sao?

Vô tình, từ câu chuyện bị "ném đá" của ca sĩ Đông Nhi đã khiến nhiều người tự hỏi: Nếu trong hoàn cảnh tương tự, khi có hai người bạn thân tổ chức đám cưới cùng một ngày, thì phải làm sao?

Theo Trần Thị An Duyên (31 tuổi, nhân viên công ty agency của Nhật Bản ở Q.3, TP.HCM), cho rằng: "Tôi đã từng rơi vào trường hợp tương tự. Một người bạn ở TP.HCM. Một người bạn ở Cần Thơ. Cả hai cùng cưới một ngày. Thế là tôi đi dự ở TP.HCM, còn chồng đi dự ở miền Tây. Nhờ vậy, không bị người bạn nào trách móc cả".

Có những người thì ước sao "thân này ví xẻ làm đôi", để có thể vừa đến chung vui với đám cưới của người này, mà cũng có thể góp mặt ở đám cưới của người kia.

"Nếu cả hai đám cưới diễn ra tại một thành phố, thì có thể tranh thủ ghé nơi này rồi nhanh chóng đến nơi còn lại. Còn trường hợp hai đám cưới ở cách xa nhau quá, ở hai tỉnh khác nhau, thì đúng là rất khó để làm vừa lòng cả hai người bạn. Theo tôi, có thể dự đám cưới của một người. Với người bạn còn lại, có thể mời hai vợ chồng ấy đi ăn một bữa trước hoặc sau hôm đám cưới. Có như vậy sẽ giúp họ thông cảm, không làm mích lòng họ", Hà Thành Nhân (nhà ở địa chỉ 1306 đường Hồ Học Lãm, Q.Bình Tân, TP.HCM), nói.

Nam nhạc sĩ, ca sĩ Trịnh Thăng Bình tuy không dự đám cưới của cả Diệu Nhi và Liêu Hà Trinh nhưng gởi lời chúc mừng hạnh phúc qua Facebook

FBNV

Cũng có người cho biết trong tình huống quá khó như vậy, nghĩa là nhận thiệp mời của hai người bạn thân, đám cưới đều diễn ra trong một ngày, lại cùng khung giờ, cách tốt nhất để không bị "nói này nói nọ", để không bị một trong hai so bì nếu chỉ có thể dự đám cưới của một người, thì hãy chọn cách... ở nhà.

"Nếu là tôi, tôi sẽ viện lý do bận và ở nhà. Chỉ gửi phong bì mừng đám cưới và nhắn tin hoặc gọi điện cho từng người bạn để chúc mừng hạnh phúc. Chứ đi đám cưới người này mà vô tình không dự đám cưới người kia thì rất dễ bị trách móc", chị Phan Hoài Nhân (34 tuổi, công ty may Việt Thắng, TP.Thủ Đức), nói.

Trong khi đó, cũng có những người, khi được đặt vấn đề nếu có hai bạn thân tổ chức đám cưới cùng ngày thì phải làm sao. Họ lắc đầu "không biết phải làm sao".

Với những người đã có gia đình còn cảm thấy... "bó tay" trong tình huống ấy, nên với những người đang độc thân, chưa có người yêu, chưa cưới vợ, cưới chồng, họ thú thật là "bó tay... toàn tập".

Còn với bạn, khi được hai bạn thân mời đám cưới, mà họ lại tổ chức đám cưới cùng ngày, thì phải làm sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.