Hai bị cáo vắng mặt tại phiên tòa xét xử các cựu lãnh đạo Bình Dương

15/08/2022 09:27 GMT+7

Sáng 15.8, có 2/28 bị cáo vắng mặt tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm các quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty SX-XNK Bình Dương .

Dàn cựu lãnh đạo Bình Dương hầu tòa trong vụ án “đất vàng ngàn tỉ”

Sáng ngày 15.8, trong phần khai mạc phiên tòa theo thông báo của thư ký phiên tòa, có hai bị cáo là Đỗ Thị Thanh Thúy, cựu Kế toán trưởng Tổng công ty SX-XNK Bình Dương (gọi tắt là Tổng công ty Bình Dương) và Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương vắng mặt.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh tại phiên tòa

đỗ trường

Theo đó, bị cáo Phạm Văn Cành sức khỏe yếu, có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa. Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Văn Cành, bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí với vai trò liên đới cùng bị cáo Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) và Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương) gây thiệt hại cho Nhà nước trên 984 tỉ đồng.

Bị cáo Phạm Văn Cành bị bắt tạm giam từ ngày 29.6.2021 đến ngày 5.5.2022 được tại ngoại do sức khỏe yếu.

Dẫn giải các bị cáo đến phiên tòa

trần cường

Trong khi đó, bị cáo Đỗ Thị Thanh Thúy bị truy tố về hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí với vai trò liên đới cùng bị cáo Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm gây thất thoát của Nhà nước tổng số tiền trên 4.000 tỉ đồng. Bị cáo Thúy bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại phiên tòa sáng nay (15.8), luật sư cũng đề nghị triệu tập bị cáo Đỗ Thị Thanh Thúy và một số người tham gia tố tụng là lãnh đạo Bình Dương đã nghỉ hưu và một cán bộ công an đang đương chức để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.